Rà soát việc giao đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngày 7-11, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã tiếp đại diện các hộ dân nằm trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Đồng chí Nguyễn Thành Phong tại buổi tiếp xúc người dân Thủ Thiêm.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong tại buổi tiếp xúc người dân Thủ Thiêm.

NDĐT - Ngày 7-11, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã tiếp đại diện các hộ dân nằm trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Đây là buổi tiếp xúc lần thứ hai, sau cuộc gặp ngày 18-10, giữa lãnh đạo thành phố với gần 30 hộ dân khu vực 4,3 ha bị thu hồi đất sai, theo công bố kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết, Thanh tra Chính phủ đã lập Tổ công tác và đang khẩn trương rà soát, kiểm tra các dự án được giao đất nằm trong quy hoạch 160 ha tái định cư. Dự án nào sai, cá nhân và tổ chức nào vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Quan điểm của Đảng bộ và thành phố không dung túng cho tham nhũng, nhũng nhiễu, phương hại đến quyền lợi người dân. Trước khi ban hành những chính sách mới về bồi thường, tái định cư cho dự án, thành phố muốn lắng nghe ý kiến của người dân để từ đó ban hành chính sách cho phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân.

Về các phản ánh, kiến nghị của người dân cho rằng, ngoài 4,3 ha (khu phố 1, phường Bình An) còn có bốn khu phố khác cũng nằm ngoài quy hoạch dự án nhưng bị thu hồi, đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết sẽ làm việc và đề nghị Thanh tra Chính phủ nghiên cứu làm rõ.

Theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, hiện nay thành phố đã tổ chức thi tuyển quốc tế, chọn nhà thiết kế; trên cơ sở đó trình Thủ tướng và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch nhằm xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm văn minh hiện đại như quy hoạch. Cá nhân, tổ chức nào làm sai sẽ bị xử lý nghiêm.

TÙNG QUANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38171702-ra-soat-viec-giao-dat-tai-khu-do-thi-moi-thu-thiem.html