Rà soát toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ

Ngày 6-11, tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn (Hà Nội), Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức bế mạc đợt tập huấn, kiểm tra, phúc tra cho các đối tượng cán bộ là phó tham mưu trưởng; phó chủ nhiệm chính trị BĐBP tỉnh, thành phố; chỉ huy khoa giáo viên các trường và đồn trưởng đồn biên phòng năm 2019.

Sau 10 ngày liên tục với nhiều nội dung được thực hiện đồng bộ, đợt tập huấn, kiểm tra, phúc tra được Bộ tư lệnh BĐBP đánh giá đạt nhiều kết quả thiết thực.

Phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo

Theo Đại tá Hoàng Hữu Chiến, Phó Tham mưu trưởng BĐBP, Phó trưởng Ban tổ chức đợt tập huấn, kiểm tra, phúc tra: Ngay sau khi có kế hoạch tập huấn, kiểm tra, phúc tra, ban tổ chức tiến hành thành lập tổ giáo viên, ban giám khảo, tiểu ban thư ký; ban hành quy chế, quy định, lịch điều hành, biểu thời gian điều hành cụ thể, chi tiết. Bộ Tham mưu BĐBP chủ trì phối hợp chặt chẽ với các cục để tham mưu, đề xuất Bộ tư lệnh nội dung tập huấn, kiểm tra, phúc tra và hướng dẫn sớm để các đơn vị chủ động tổ chức ôn luyện. Chuẩn bị, thẩm định câu hỏi, đáp án, nội dung kiểm tra, phúc tra đúng thủ tục nguyên tắc, bảo mật chặt chẽ. Tổ chức hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn/Cục Quân huấn, các cục, Học viện Biên phòng bảo đảm chuẩn bị chu đáo, điều kiện tốt nhất về đội ngũ giáo viên, cán bộ tập huấn, vật chất, thao trường, hội trường, vũ khí, trang bị, quân y, nơi ăn, nghỉ.

Ban tổ chức cũng tham mưu cho Bộ tư lệnh BĐBP ban hành quyết định lâm thời thành lập khung gồm 4 trung đội, 20 tiểu đội để tổ chức quản lý chặt chẽ cán bộ; xây dựng kế hoạch và tổ chức hành quân cơ động lực lượng tập trung từ cơ quan Bộ tư lệnh đến Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn bảo đảm an toàn. Tổ chức thông qua, phê duyệt giáo án cho giáo viên; tập huấn giám khảo và lực lượng phục vụ đúng kế hoạch. Tổ giáo viên đã biên soạn 19 loại giáo án theo nội dung tập huấn và được phê duyệt đầy đủ. Cùng với đó, các tiểu ban giám khảo chuẩn bị bộ câu hỏi, xây dựng đáp án và triển khai các công tác chuẩn bị.

Hiệu quả thiết thực, sát thực tế công tác

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Quảng Ngãi, cá nhân đạt kết quả toàn năng cao nhất trong nội dung kiểm tra, phúc tra phó tham mưu trưởng BĐBP các tỉnh, thành phố: Ban tổ chức và các cơ quan điều hành đợt tập huấn, kiểm tra, phúc tra năm 2019 hết sức chặt chẽ, khoa học, trách nhiệm; duy trì, thực hiện nghiêm các chế độ trong ngày và các quy định như: Tập thể dục buổi sáng, quy định không mang điện thoại di động, các loại máy ghi âm, ghi hình khi học tập, kiểm tra; quy định cấm uống rượu, bia... Nội dung kiểm tra, phúc tra cũng bám sát chức trách của cán bộ, nhiệm vụ của đơn vị và mang tính toàn diện, tổng hợp, góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy cho cán bộ. Thông qua đợt tập huấn, kiểm tra, phúc tra lần này góp phần tạo được sự thay đổi quan trọng về nhận thức của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác huấn luyện chiến đấu nói riêng và tập huấn, bồi dưỡng, kiểm tra cán bộ nói chung, giúp các đơn vị hệ thống hóa tài liệu; bồi dưỡng, bổ sung lượng kiến thức cơ bản, cần thiết cho đội ngũ cán bộ các cấp.

Phát biểu tại lễ bế mạc đợt tập huấn, kiểm tra, phúc tra năm 2019, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP, cho biết: "Qua đợt tập huấn, kiểm tra, phúc tra lần này, nhằm giúp các đồng chí cán bộ tham mưu, chính trị, chỉ huy các khoa giáo viên và đồn trưởng các đồn biên phòng trang bị, cập nhật những kiến thức mới, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nhận thức, khả năng nhận định đánh giá và xử trí các tình huống nghiệp vụ theo chức trách, nhiệm vụ được phân công. Nội dung tập huấn là cơ sở để cán bộ triển khai, khắc phục những hạn chế, tồn tại ở đơn vị mà đoàn kiểm tra các cấp đã chỉ ra trong thời gian qua. Đồng thời qua kiểm tra, phúc tra cũng giúp cán bộ tham dự tự nhìn nhận được những hạn chế của mình, những điểm yếu của đơn vị, từ đó xây dựng giải pháp khắc phục...".

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến cũng đề nghị cán bộ tham gia tập huấn, kiểm tra, phúc tra lần này tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Quốc phòng, của Bộ tư lệnh BĐBP về quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển đảo, SSCĐ, xây dựng đơn vị chính quy an toàn. Tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, luôn kiên định vững vàng về tư tưởng, không dao động trước mọi khó khăn. Sau khi trở về đơn vị, trên cơ sở nội dung được tập huấn, cập nhật những hướng dẫn, chỉ đạo mới của Bộ tư lệnh và các cơ quan chức năng, đề ra các biện pháp triển khai thực hiện để khắc phục hiệu quả những hạn chế, tồn tại của cơ quan, đơn vị mình. Đặc biệt, chú trọng khắc phục những hạn chế về tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu; công tác tham mưu tác chiến, nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật… để xây dựng cơ quan, đơn vị thực sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và toàn lực lượng BĐBP trong tình hình mới.

CHU ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ra-soat-toan-dien-chat-luong-doi-ngu-can-bo-599254