Rà soát toàn bộ các điểm đấu nối giao thông trên Quốc lộ 1A

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 3 ô tô khách khiến 3 người chết xảy ra tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), ngày 20.7, ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở GTVT tỉnh cho biết như vậy.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Vụ tai nạn đã khiến 2 người chết, 3 người bị thương nặng. Tuy vậy, sau khi nhập viện điều trị, 3 nạn nhân bị thương nặng thì một người nữa đã tử vong.

"Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại toàn bộ các hệ thống nhà hàng kinh doanh ăn uống dọc Quốc lộ 1A về việc đấu nối, mở đường cho các phương tiện ra vào, trong đó có xe khách dừng chân, xem có đảm bảo an toàn giao thông hay không" - ông Dần cho hay.

Trước đó, khoảng 19h50, ngày 16.7, trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Vạn Hưng, ô tô khách biển số 78B - 00345 do tài xế Võ Văn Lâm (SN 1976, trú huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển lùi xe từ quán cơm Tân Tiến ra QL 1A để tiếp tục hành trình thì bị ô tô khách biển số 75B-00482 do Tạ Quang Sơn (SN 1970, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) chạy theo hướng Bắc - Nam trườn tới với tốc độ cao, đã húc mạnh vào đuôi xe khách 78B - 00345.

Ngay sau đó, ô tô khách biển số 76P-00947 tiếp tục trườn tới húc vào xe khách biển số 75B-00482. Cú va chạm liên hoàn trong đêm tối khiến ít nhất 7 người nhập viện cấp cứu, trong đó có 3 người tử vong.

N.BĂNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ra-soat-toan-bo-cac-diem-dau-noi-giao-thong-tren-quoc-lo-1a-620027.ldo