Rà soát nhân sự, tăng cường trọng tài

Hơn 400.000 người tham gia chạy tiêu chuẩn phổ thông Quy tụ những vận động viên hàng đầu

(HNM) - Rà soát chặt chẽ về nhân sự, tăng cường kiểm tra chéo giữa các đơn vị là một trong các biện pháp nhằm bảo đảm sự công bằng và tính chính xác trong chấm giải cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới trưa 27-9, Phó Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Nguyễn Phúc Anh cho biết, duy trì thông lệ như các kỳ giải trước, bộ phận chuyên trách về chuyên môn đặc biệt lưu ý các đơn vị quận, huyện, thị xã chủ động kiểm tra chéo nhân sự theo danh sách đã đăng ký, bảo đảm tuân thủ điều lệ, tránh trường hợp cử vận động viên không đúng đối tượng thi đấu.

Ông Nguyễn Phúc Anh khẳng định: "Ở các kỳ giải trước, với vận động viên các khối mở rộng, khối người nước ngoài, khối đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề, công tác nhân sự đều được làm chặt chẽ, chuẩn xác. Tuy nhiên, với các khối học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, cán bộ, công nhân viên chức, lao động, lực lượng vũ trang của quận, huyện, thị xã vẫn còn hiện tượng làm sai hồ sơ nhân sự. Kỳ này, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Báo Hànôịmới trong việc xác minh nhân sự, nếu phát hiện vi phạm, Ban Tổ chức sẽ gửi văn bản về địa phương để có biện pháp kỷ luật thích đáng, bảo đảm tính công bằng, chính xác trong các cuộc tranh tài".

Đến thời điểm này, danh sách vận động viên đã được Phòng Quản lý thể dục thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) tổng hợp chi tiết. Ngoài biện pháp kiểm tra chéo, Ban Tổ chức giải đã huy động 100 trọng tài điền kinh cấp quốc tế, quốc gia và Hà Nội làm nhiệm vụ tại cuộc thi chung kết, sẽ diễn ra sáng 29-9 tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Chủ nhiệm bộ môn Điền kinh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội Lại Phúc Lộc cho biết: Các trọng tài sẽ được chia thành nhiều tổ, ngoài lực lượng tính thành tích ở vạch đích, còn có các trọng tài được bố trí đi theo vận động viên, kiểm soát chặt chẽ mọi vấn đề liên quan đến chuyên môn trong các vòng chạy. Trọng tài cũng sử dụng các thiết bị hiện đại như camera, bộ đàm, máy ghi âm... làm công cụ hỗ trợ trong quá trình chấm, xét giải, sẵn sàng tư liệu đối chiếu khi có thắc mắc về kết quả thi đấu.

Tại các điểm chốt tính thành tích ở các phố Hàng Khay, Hàng Trống..., bộ môn Điền kinh sẽ tăng cường trọng tài. Bên cạnh đó, theo luật thi đấu, nếu vận động viên cố tình gây cản trở đối phương mà trọng tài các chốt phát hiện báo về Ban Tổ chức, sẽ bị truất quyền thi đấu ngay lập tức.

Những ngày này, Phòng Quản lý thể dục thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) đã họp với trưởng đoàn các khối thi đấu của quận, huyện, thị xã để phát số đeo, kiểm tra hồ sơ pháp lý vận động viên, thông báo sơ đồ đường chạy... Ban Tổ chức cũng đặc biệt lưu ý lãnh đạo các đội tăng trách nhiệm cá nhân, kiểm soát kỹ nhân sự, bảo đảm công tác tổ chức thi đấu ở cuộc thi chung kết toàn thành phố an toàn, chính xác.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/946491/ra-soat-nhan-su-tang-cuong-trong-tai