Rà soát lượng khách du lịch 'kẹt' lại ở Đà Nẵng vì COVID - 19

Sở Du lịch TP Đà Nẵng đang ra soát lượng khách du lịch 'kẹt' lại Đà Nẵng do thực hiện cách ly xã hội phòng chống dịch bệnh COVID - 19 từ ngày hôm nay (28/7).

Sở Du lịch TP Đà Nẵng đang ra soát lượng khách du lịch “kẹt” lại Đà Nẵng do chỉ đạo thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID - 19 từ ngày hôm nay (28/7). Ảnh: Giang Thanh

Sở Du lịch TP Đà Nẵng đang ra soát lượng khách du lịch “kẹt” lại Đà Nẵng do chỉ đạo thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID - 19 từ ngày hôm nay (28/7). Ảnh: Giang Thanh

Sáng 28/7, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho hay, đơn vị đang rà soát lại số lượng khách du lịch “kẹt” lại Đà Nẵng do chỉ thị cách ly xã hội.

“Sở Du lịch đang làm việc với các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú để thống kê khách du lịch vẫn còn ở lại Đà Nẵng và lên phương án xử lý. Chúng tôi vẫn đang liên hệ với các khách sạn, làm việc với các hãng hàng không để hỗ trợ du khách nhanh nhất có thể”, ông Bình nói.

Theo Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, có 2 phương án để hỗ trợ du khách: Một là hỗ trợ du khách ở lại Đà Nẵng tự cách ly 14 ngày theo đúng quy định, hai là làm việc với các đơn vị vận tải để cho du khách trở về. “Sở Du lịch sẽ hỗ trợ hết sức, dựa trên nhu cầu và nguyện vọng của du khách”, ông Bình nói thêm.

Nhằm hỗ trợ các du khách còn mắc kẹt, TP Đà Nẵng đã liên hệ một số khách sạn (đảm bảo yêu cầu chống dịch) hỗ trợ cho du khách với chính sách giá niêm yết. Hiện, có một số cơ sở lưu trú đã đăng ký tiếp nhận du khách với mức giá hỗ trợ. Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đang tiếp tục kêu gọi các khách sạn, cơ sở lưu trú đăng ký để tiếp nhận lượng du khách đang "kẹt" lại Đà Nẵng

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho hay, các đoàn khách du lịch của các công ty du lịch, lữ hành thuộc Hiệp hội đều đã được “giải tỏa” trước thời điểm cách ly xã hội. “Hiện, du khách kẹt lại đa phần là khách lẻ, khách đoàn của các công ty du lịch, lữ hành không thuộc Hiệp hội”, ông Dũng nói.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, hiện, Sở Du lịch đã lên danh sách các khách sạn, cơ sở lưu trú để khách du lịch bị kẹt lại có thể lưu trú miễn phí và tự thực hiện cách ly xã hội trong 14 ngày theo đúng quy định phòng, chống dịch.

“Các doanh nghiệp khách sạn, dịch vụ lưu trú thuộc Hiệp hội sẵn sàng cùng thành phố hỗ trợ, tạo điều kiện lưu trú tiện lợi cho du khách bất đắc dĩ kẹt lại thành phố”, ông Dũng nói thêm.

Trước đó, theo thống kê, có khoảng 8 vạn khách du lịch ở Đà Nẵng trong thời gian dịch bệnh bùng phát trở lại. Cục Hàng không, Sở GTVT TP Đà Nẵng nỗ lực tăng chuyến để “giải vây” du khách khỏi Đà Nẵng.

Đến tối 27/7, Bộ GTVT có văn bản yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đi/đến Đà Nẵng trong thời gian 15 ngày, kể từ 0h ngày 28/7. Bộ GTVT yêu cầu các doanh nghiệp hàng không dừng toàn bộ chuyến bay chở khách nội địa rời/đến Đà Nẵng (bay quốc tế đã dừng trước đó) từ 0h ngày 28/7.

Các chuyến tàu tuyến Hà Nội - TPHCM qua Đà Nẵng không được đón trả khách, chỉ dừng để tác nghiệp kỹ thuật. Toàn bộ xe khách liên tỉnh có điểm đầu cuối ở Đà Nẵng cũng phải dừng hoạt động.

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ra-luong-khach-du-lich-ket-lai-o-da-nang-vi-covid-19-1695475.tpo