Rà soát lại toàn bộ hệ thống ao, hồ có nguy cơ xảy ra đuối nước

Là địa phương có nhiều sông, suối, ao, hồ, hàng năm huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái thường xảy ra các vụ đuối nước ở trẻ em, nhất là dịp hè.

Huyện Lục Yên đã yêu cầu 24 xã, thị trấn rà soát lại toàn bộ hệ thống ao, hồ, sông suối có nguy cơ xảy ra đuối nước trên địa bàn.

Huyện Lục Yên đã yêu cầu 24 xã, thị trấn rà soát lại toàn bộ hệ thống ao, hồ, sông suối có nguy cơ xảy ra đuối nước trên địa bàn.

Qua rà soát, toàn huyện có trên 2.800 hộ có ao; 140 điểm ao, hồ, sông, suối có nguy cơ cao xảy ra đuối nước.

Ngay sau rà soát, huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, đoàn thể, thôn bản cắm biển cảnh báo.

Khu vực nước sạch nhưng nguy hiểm ở xã Minh Tiến được cắm biển cảnh báo đề phòng đuối nước.

Việc cắm biển cảnh báo nguy hiểm, khu vực nguy cơ xảy ra đuối nước được được thực hiện bởi các lực lượng nòng cốt như đoàn thanh niên, dân quân, công an xã.

Các biển cảnh báo nguy hiểm được cắm ở nơi dễ nhìn thấy từ xa.

Đối với các ao, hồ gần nhà, dọc đường đi... Lục Yên yêu cầu phải rào chắn cẩn thận.

Tùy vào hoàn cảnh thực tế, nhà nào có điều kiện thì rào bằng lưới thép, dây thép gai, xây tường bao quanh.

Một hộ dân sau khi được chính quyền yêu cầu đã xây tường bao quanh ao để đảm bảo chắc chắn, an toàn lâu dài.

Những nhà không có điều kiện thì rào bằng cọc tre, phên nứa... cốt là cảnh báo và đảm bảo an toàn đối với trẻ.

Nhà nhà nhiệt tình hưởng ứng với hoạt động phòng chống đuối nước cho trẻ em của chính quyền địa phương.

Là địa phương nhiều dân tộc thiểu số như Tày, Dao, Nùng... có truyền thống làm nhà có sân, ao, vườn tiện sinh hoạt, nên nguy cơ mất an toàn đối với trẻ được yêu cầu rà soát kỹ.

Những ao đã được rào chắn từ trước, nhưng sơ sài hay xuống cấp cũng được yêu cầu sửa chữa đảm bảo an toàn.

Một góc ao làng được bà con cùng nhau đóng cọc tre, rào chắn cẩn thận tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Cùng với các biện pháp trên, huyện Lục Yên đã đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ.

Huyện đoàn Lục cũng truyền, hướng dẫn trẻ em cách nhận biết các khu vực nguy hiểm. (ảnh một buổi tuyên truyền thực tế cho trẻ của đoàn TN xã Yên Thắng).

Dạy bơi cũng là một trong những giải pháp phòng chống đuối nước cho trẻ đang được triển khai tại tất cả các xã, thị trấn ở Lục Yên.

Đồng thời huyện Lục Yên yêu cầu tất cả 24 xã, thị trấn tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết bảo vệ an toàn, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em.

Bà Nông Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: Việc phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm và là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các xã, thị trấn và đơn vị liên quan.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/tin-24h/ra-soat-lai-toan-bo-he-thong-ao-ho-co-nguy-co-xay-ra-duoi-nuoc-1078363.vov