Rà soát kỹ lưỡng công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc

Chiều ngày 24-8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - năm 2018 đã tổ chức phiên họp rà soát công tác tổ chức Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chủ trì.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp.

Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - năm 2018, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Tô Văn Động cho biết, Đại hội có sự tham gia của 63 tỉnh, thành phố, ngành Công an và Quân đội, diễn ra tại TP Hà Nội (tổ chức thi đấu 36 môn) và tỉnh Hòa Bình (tổ chức môn đua xe đạp địa hình), dự kiến khai mạc ngày 24-11, bế mạc ngày 10-12. Thời gian thi đấu 743 nội dung trong chương trình Đại hội bắt đầu từ ngày 15-11 đến 9-12.

Về tiến độ chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội, hiện nay, các công trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý đã đáp ứng để tổ chức các môn thể thao dưới nước, điền kinh (Khu Liên hợp thể thao quốc gia), bắn súng, bắn cung (Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội). Riêng Khu Liên hợp thể thao quốc gia đang thực hiện các thủ tục, hồ sơ mời thầu sửa chữa sân điền kinh, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10-2018.

Với các công trình do TP Hà Nội quản lý, tính đến ngày 23-8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội thành phố và các quận, huyện đã hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 17 công trình để đưa vào sử dụng, phục vụ vận động viên tập luyện và thi đấu, bao gồm khu tập luyện bắn cung, nhà thi đấu bi sắt, cơ sở tập luyện đua thuyền Lạc Long Quân, 3 sân bóng đá, nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Cung thi đấu điền kinh trong nhà Mỹ Đình... Có 2 công trình đang tiếp tục đôn đốc nhà thầu nhanh chóng hoàn thiện, bàn giao, gồm Sân vận động Hà Đông, đã hoàn thành nhưng đang chờ Giấy chứng nhận của Sở Xây dựng nên chưa bàn giao; nhà tập luyện môn nhảy cầu, đang trong quá trình chạy thử nghiệm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội thành phố đã đôn đốc nhà thầu xử lý để kịp bàn giao theo đúng tiến độ.

Tuy nhiên, công tác tổ chức Đại hội còn gặp một số khó khăn, hạn chế, bao gồm: Kinh phí tổ chức Đại hội do trung ương cấp chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, vì vậy chưa phân bổ kinh phí cho địa phương đăng cai, các tiểu ban và các đơn vị liên quan để có kinh phí tổ chức thực hiện; tiến độ sửa chữa một số công trình còn chậm, như sân điền kinh thuộc Khu Liên hợp thể thao quốc gia hiện đang triển khai các thủ tục, hồ sơ mời thầu cải tạo, sửa chữa; trang thiết bị tập luyện, thi đấu để tổ chức một số môn còn thiếu, cần sớm triển khai mua sắm; công tác vận động tài trợ cho Đại hội còn hạn chế...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện lắng nghe đại diện các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội trình bày, kiến nghị về các phương án xây dựng kịch bản lễ khai mạc, bế mạc Đại hội, công tác chuẩn bị về lực lượng cũng như cơ sở vật chất, việc thành lập Ban tổ chức của từng môn thi đấu.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội cần đặc biệt lưu ý đến công tác tổ chức lễ khai mạc, bảo đảm sự kết hợp giữa yếu tố hiện đại và tính dân tộc, lựa chọn những điểm nhấn ấn tượng, ví dụ như những điệu múa, những màn trình diễn khỏe khoắn, đặc sắc, mang đặc trưng các dân tộc Việt Nam, nhằm thể hiện bản sắc cũng như quy mô của một đại hội thể thao tầm cỡ quốc gia tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. Trên màn hình LED cần kết hợp nội dung, hình ảnh quảng bá các địa danh du lịch của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện một mặt đánh giá cao công tác chuẩn bị đăng cai Đại hội của TP Hà Nội, mặt khác lưu ý cần tổ chức lễ khai mạc Đại hội theo chủ trương "gọn gàng, nhẹ nhàng mà hiệu quả, đẳng cấp, thể hiện sự tinh tế của người Thủ đô".

Sau phiên họp này, Ban Chỉ đạo và Ban tổ chức Đại hội sẽ tổ chức một phiên họp vào cuối tháng 9 nhằm rà soát toàn bộ các đầu việc trước khi tiến hành kiểm tra, thẩm định những phần việc cuối cùng.

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/910950/ra-soat-ky-luong-cong-tac-chuan-bi-to-chuc-dai-hoi-the-thao-toan-quoc