Rà soát kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, ngày 13-10, xác nhận thêm ba người bệnh (người bệnh thứ 1.111 đến 1.113) mắc Covid-19 mới nhập cảnh, được cách ly ngay tại tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, ngày 13-10, xác nhận thêm ba người bệnh (người bệnh thứ 1.111 đến 1.113) mắc Covid-19 mới nhập cảnh, được cách ly ngay tại tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cụ thể, hai người bệnh thứ 1.111 và 1.112 người Việt Nam từ Liên bang Nga về nước, nhập cảnh tại sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9495, được cách ly ngay ở Ký túc xá sinh viên tỉnh Bạc Liêu. Người bệnh thứ 1.113 (quốc tịch Ma-lai-xi-a), là chuyên gia dầu khí; ngày 10-10, từ Ma-lai-xi-a nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay MH766, được cách ly ngay tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong ngày, có thêm một người bệnh (người bệnh thứ 1.069) được công bố khỏi bệnh. Tính đến 18 giờ, ngày 13-10, cả nước có 1.026 trên tổng số 1.113 người mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

* Ngày 13-10, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức buổi giao ban trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 với các địa phương trên cả nước. Phát biểu tại buổi giao ban, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị các địa phương phải rà soát lại tất cả các kịch bản phòng, chống dịch, trong đó bảo đảm năm nguyên tắc: Ngăn chặn; phát hiện; cách ly; khoanh vùng dập dịch và điều trị hiệu quả. Tuy nhiên, giai đoạn hiện nay nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là phát hiện, ngăn không cho dịch từ bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam, nhất là các địa phương có cửa khẩu cần phối hợp bộ đội biên phòng giám sát, quản lý chặt chẽ người nhập cảnh.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/ra-soat-kich-ban-phong-chong-dich-covid-19-tai-cac-dia-phuong-620328/