Rà soát được gần 800 người liên quan đến chợ hoa Mê Linh

Ngày 14-4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mê Linh cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã ra soát được 797 người liên quan đến chợ hoa Mê Linh từ ngày 20-3 đến nay.

Trong đó, xã Đại Thịnh có số người liên quan đến chợ hoa này nhiều nhất, hơn 600 người; xã Tiền Phong hơn 100 người, xã Tráng Việt 50 người... Hiện nay, huyện yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục rà soát số người đến chợ hoa và có biện pháp kiểm tra sức khỏe, tuyên truyền, vận động người dân tự cách ly y tế tại nhà và có sự giám sát của cán bộ y tế...

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 liên quan chợ hoa Mê Linh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Mê Linh đã thành lập thêm 3 chốt cách ly khu vực chợ hoa, không để người dân ra vào buôn bán.

Hiện nay, trên địa bàn thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh (huyện Mê Linh) có 12 ca dương tính với Covid-19, trong đó nhiều bệnh nhân có tiếp xúc với bệnh nhân 243 làm nghề buôn bán hoa và đi lại nhiều tại chợ hoa Mê Linh. Ngoài ra, qua xét nghiệm và rà soát y tế, cơ quan chức năng còn phát hiện 25 trường hợp có nguy cơ cao, 581 trường hợp F1, 809 trường hợp F2. Các trường hợp này đều đang được cách ly y tế tại khu tập trung của thành phố, tại nhà và kiểm soát dịch tễ nghiêm ngặt để kịp thời điều trị, không để dịch bệnh lây lan thêm ra cộng đồng.

Hoàng Văn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/964427/ra-soat-duoc-gan-800-nguoi-lien-quan-den-cho-hoa-me-linh