Rà soát, điều chỉnh quy hoạch để nâng cao đời sống người dân

Ngày 30-5, Đảng bộ phường Tân Hưng (quận 7, TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tân Hưng đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra.

Tổng thu ngân sách gần 59,5 tỷ đồng, đạt 116% chỉ tiêu. Đặc biệt, định kỳ hàng năm, phường Tân Hưng quan tâm rà soát các khu vực quy hoạch không khả thi, chậm thực hiện và đã kiến nghị UBND quận 7 điều chỉnh quy hoạch, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đảng bộ phường xác định mục tiêu của nhiệm kỳ tới là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đáp ứng niềm tin của nhân dân, phát huy tính đoàn kết sáng tạo; phát huy dân chủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế bền vững; đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng phường văn minh đô thị, hiện đại nghĩa tình.

Ngày 29-5, Đảng bộ phường Phú Thuận (quận 7) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Võ Khắc Thái, Bí thư Quận ủy quận 7, nhấn mạnh một nhiệm vụ của phường Phú Thuận trong thời gian tới là tập trung mở rộng hẻm, bởi địa bàn phường có 48 hẻm chính và 290 hẻm nhánh.

Các đại biểu đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 13 đồng chí. Đồng chí Trần Nguyễn Hoàng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng ngày, Đảng bộ Trung tâm Y tế quận 7 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu nghị quyết đều đạt. 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến nay dưới 3%; tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi tiêm chủng đủ các loại vaccine cơ bản đạt trên 95%.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban chấp hành bầu đồng chí Mai Hồng Tiến giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Cùng ngày, Đảng bộ phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức, chỉ rõ đặc thù của phường là địa bàn giáp ranh với quận Bình Thạnh và là một trong 5 phường/xã của TPHCM có dân số trên 100.000 dân. Trong định hướng phát triển quận là một phần của Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông, dự báo thời gian tới, phường sẽ tiếp tục có tốc độ đô thị hóa nhanh, đất nông nghiệp bị thu hẹp dần. Vì vậy, Đảng bộ phường cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và kịp thời; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực.

MAI HOA - KIỀU PHONG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ra-soat-dieu-chinh-quy-hoach-de-nang-cao-doi-song-nguoi-dan-664896.html