Rà soát công tác quản lý sau vụ hai giáo viên mầm non lấy dép đánh trẻ

Sau vụ việc hai giáo viên trường Mầm non Hoa Anh Đào dùng dép đánh vào đầu trẻ, phòng GD&ĐT TP Hải Dương yêu cầu trường rà soát lại công tác quản lý.

Ngày 11/6, Phòng GD&ĐT TP Hải Dương gửi báo cáo về việc giáo viên lớp 18-24 tháng Họa Mi trường Mầm non Hoa Anh Đào vi phạm đạo đức nhà giáo.

 Báo cáo của Phòng GD&ĐT TP Hải Dương về vụ giáo viên trường Mầm non Hoa Anh Đào đánh trẻ.

Báo cáo của Phòng GD&ĐT TP Hải Dương về vụ giáo viên trường Mầm non Hoa Anh Đào đánh trẻ.

Theo đó, sau khi nhận thông tin phụ huynh phản ánh vụ hai giáo viên trường này đánh trẻ, bà Nguyễn Thị Duyên, Phó trưởng phòng GD&ĐT, đã xuống trường, dự buổi làm việc giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương.

Tại đó, bà Duyên chỉ đạo trường xử lý, giải quyết những công việc tiếp theo.

Sáng 11/6, lãnh đạo phòng trao đổi với phụ huynh cháu bé bị đánh, được biết tình hình sức khỏe của cháu bình thường, tâm lý tốt hơn, gia đình cho cháu ở nhà.

"Phòng GD&ĐT có thông báo và rút kinh nghiệm trong toàn ngành, yêu cầu trường Mầm non tư thục Hoa Anh Đào tiếp tục xác minh làm rõ các thông tin có liên quan tại lớp lớp 18-24 tháng Họa Mi, họp kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, rà soát lại công tác quản lý", trích báo cáo.

Trước đó, báo chí đưa tin thầy con có biểu hiện không muốn đến lớp, phụ huynh theo dõi camera. Một số người phát hiện hai giáo viên Hoàng Hải Yến và Ngô Thị Thương lớp 18-24 tháng Họa Mi trường Mầm non Hoa Anh Đào cầm dép đánh vào đầu học sinh.

Nhà trường quyết định cho hai giáo viên trên thôi việc, đồng thời xin lỗi trên nhóm phụ huynh lớp Họa Mi và trực tiếp đến gia đình cháu bé nói chuyện, xin lỗi.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ra-soat-cong-tac-quan-ly-sau-vu-hai-giao-vien-mam-non-lay-dep-danh-tre-post1094619.html