Rà soát các dự án ven đồi núi trước khi bão Goni đổ bộ

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu rà soát ngay các dự án nằm ở khu vực có nguy cơ sạt lở trước khi bão số 10 đổ bộ.

Trước dự báo bão số 10 (Goni) sẽ đổ bộ vào đất liền vào chiều 5/11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng vừa ký công điện yêu cầu các ban, ngành, đơn vị sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người dân.

 Một dự án đang triển khai nằm ngay trên khu vực dân cư ở thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, nơi từng xảy ra lở núi làm chết 12 người cuối năm 2018. Ảnh: Hải Đình.

Một dự án đang triển khai nằm ngay trên khu vực dân cư ở thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, nơi từng xảy ra lở núi làm chết 12 người cuối năm 2018. Ảnh: Hải Đình.

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tổ chức kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư, trụ sở, nơi đóng quân nằm ở những khu vực trọng điểm, xung yếu. Kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi khu vực để tránh bão số 10.

Phó chủ tịch Khánh Hòa cũng yêu cầu chủ đầu tư những dự án đã và đang triển khai, tiến hành tháo dỡ các hạng mục thi công gây ách tắc dòng chảy, rào chắn, cắm biển cảnh báo. Đặc biệt là các dự án nằm ở khu vực đông dân cư, ven đồi núi nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Ngoài ra, các đơn vị quản lý hồ chứa phải tính toán lưu lượng nước về hồ, điều tiết mức xả hợp lý nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt cho vùng hạ du.

Theo thống kê, riêng địa bàn TP Nha Trang có 192 khu vực, điểm xung yếu, nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét. Những nơi này phần lớn nằm ở khu vực ven đồi núi hoặc gần các dự án đang thi công.

Dự báo đường đi của bão Goni trong những ngày tới. Ảnh: NCHMF.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng 4/11, bão số 10 đang cách quần đảo Hoàng Sa 380 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Ngày và đêm nay (4/11), bão số 10 đi theo hướng tây tây nam, vận tốc 10 km/h. Sáng 5/11, tâm bão cách Quảng Ngãi - Khánh Hòa 230 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11. Tối 5/11, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi tiến vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Rạng sáng 6/11, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ngay trên đất liền khu vực này với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 5 đến 7/11, trên khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ra-soat-cac-du-an-ven-doi-nui-truoc-khi-bao-goni-do-bo-post1149338.html