Rà soát, bảo đảm an ninh phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Sáng 7-10, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn kiểm tra tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô.

Cùng tham gia Đoàn kiểm tra có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Giám đốc Công an thành phố - Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các sở, ban, ngành thành phố.

Đoàn đã kiểm tra tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô và 2 khách sạn - nơi các đại biểu dự đại hội lưu trú, đồng thời làm việc tại Công an thành phố Hà Nội và Quận ủy Hoàn Kiếm.

Qua kiểm tra, rà soát công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội và nơi lưu trú của các đại biểu dự đại hội; lắng nghe Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm và các phòng chức năng của Công an thành phố Hà Nội báo cáo phương án bảo vệ an ninh, an toàn phục vụ đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị bài bản, chu đáo của các đơn vị.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Thủ đô. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Vì vậy, việc xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối phục vụ đại hội rất quan trọng.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn làm việc với Quận ủy Hoàn Kiếm và Công an thành phố Hà Nội.

Lưu ý một số tuyến đường sẽ phải phân luồng giao thông phục vụ đại hội, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị lực lượng công an thành phố khi thi hành nhiệm vụ hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng tới đời sống của người dân.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị được phân công làm nhiệm vụ nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm; rà soát từng kế hoạch, nhiệm vụ; bảo đảm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố thành công về mọi mặt, thực sự là ngày hội của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.

* Cùng ngày, Đoàn công tác của Sở Công Thương chủ trì, với sự tham gia của Công an thành phố, UBND quận Hoàn Kiếm đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bảo đảm cung cấp điện (bao gồm lưới điện 110KV và trung, hạ áp) tại những địa điểm làm việc, tổ chức đại hội, nơi lưu trú của các đại biểu tham dự đại hội, trung tâm truyền thông trong thời gian tiến hành Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Tất cả các địa điểm kiểm tra đều vận hành trơn tru, an toàn và liên tục, sẵn sàng ở mức cao nhất cho công tác phục vụ đại hội. Ngành Điện Thủ đô đã sẵn sàng cho phương án bảo đảm điện an toàn, thông suốt, không cắt điện lưới cao, trung, hạ áp từ 0h ngày 9-10 đến 24h ngày 14-10-2020.

* Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, ngành Y tế Thủ đô đã phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện công tác chăm sóc y tế, vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh trước và trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tiến hành phun thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường tại các khách sạn và các địa điểm phục vụ đại hội. Bố trí đầy đủ máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước rửa tay nhanh… tại các lối ra, vào địa điểm tổ chức đại hội. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm từ khâu mua nguyên liệu đến quá trình vận chuyển, bảo quản, chế biến, sử dụng thực phẩm tại các khách sạn và địa điểm phục vụ đại hội.

Tại các bệnh viện: Tim Hà Nội, Đa khoa Xanh Pôn, Đa khoa Hà Đông, Đa khoa Đống Đa, Đa khoa Hòe Nhai… đều bố trí các đội cấp cứu lưu động thường trực 24/24 giờ, chuẩn bị 5-10 giường bệnh chất lượng cao để sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân; bố trí các bác sĩ giỏi thường trực, hỗ trợ khi có yêu cầu.

Hương Ly - Thanh Hải

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/980252/ra-soat-bao-dam-an-ninh-phuc-vu-dai-hoi-lan-thu-xvii-dang-bo-thanh-pho-ha-noi