Ra sân chớp nhoáng trong 2 phút ở Incheon United, Công Phượng nói gì?

Trong trận đấu giữa Incheon United và Gyeongnam, Công Phượng đã được hít thở bầu không khí K.League. Anh ra sân khi trận đấu còn vài phút nữa là kết thúc.

Dù chỉ được tung vào sân trong chốc lát, Công Phượng cho hay anh vẫn thấy hạnh phúc: "Tôi vui khi mình đã có màn chào sân K.League. Tôi được thi đấu khoảng 2-3 phút".

"Tôi tới đây là để chơi bóng và hạnh phúc khi nhìn thấy lá cờ Việt Nam của các CĐV trên khán đài và biết ơn người hâm mộ", Công Phượng cho hay.

Với chỉ vài phút trên sân, Công Phượng không có đóng góp nào cụ thể cho Incheon United. Tuy vậy, đội bóng của anh dẫn trước 2-1 và cuối cùng khép lại trận đấu với chiến thắng.

Công Phượng ra sân 2 phút. Ảnh: Tuổi Trẻ

Công Phượng ra sân 2 phút. Ảnh: Tuổi Trẻ

Giải thích lý do cho Công Phượng vào sân phút cuối, HLV Andersen nói: "Tôi thay Công Phượng vào sân vì ý đồ chiến thuật. Yang Juna đã vào sân trước đó và có thể gây áp lực khi chơi tiền vệ tấn công. Còn Park Se Jik đã kiệt sức khi phải bao quát khoảng không rộng phía sau. Tôi quyết định thay Lee Jeong Bin hoặc Công Phượng tại vị trí đó. Do Công Phượng có khả năng tấn công tốt hơn nên tôi chọn cậu ấy."

Có thể thấy HLV Andersen đánh giá cao khả năng tấn công của Công Phượng. Và rất có thể ông Andersen sẽ cân nhắc anh cho các trận đấu sau.

"Tôi đã nói nói rất nhiều về trận đấu này trước ngày diễn ra và chúng tôi đã chơi tốt hơn. Chúng tôi kết thúc hiệp một với 2 bàn dẫn trước và tôi được khuyên không nên lùi xuống quá thấp ở hiệp hai. Kết quả này là điều hạnh phúc cho toàn đội và cá nhân tôi. Chúng tôi đã có 4 điểm sau 2 trận."

Xem thêm: Bất ngờ với gia cảnh khốn khổ của anh em Tam Mao

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ra-san-chop-nhoang-trong-2-phut-o-incheon-united-cong-phuong-noi-gi-62642-11.html