Ra quyết định thi hành án với bị cáo uống thuốc sâu đòi tự tử tại tòa

Theo quyết định, bị cáo Mạc Văn Hào thi hành án phạt 2 năm 6 tháng tù về tội 'Cố ý gây thương tích'.

Ngày 9/9, TAND huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cho biết, đã ký quyết định thi hành án phạt tù đối với bị cáo Mạc Văn Hào (32 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng).

Theo quyết định, bị cáo Mạc Văn Hào thi hành án phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Trong thời gian 7 ngày, kể từ ngày nhận quyết định thi hành án, bị cáo phải có mặt tại cơ quan Công an huyện Phú Riềng để chấp hành án. Quá thời hạn mà bị cáo không có mặt tại cơ quan công an để chấp hành án phạt tù sẽ bị áp giải đến trại giam để chấp hành án.

Bị cáo Hào uống thuốc đòi tự tử được lực lượng an ninh can thiệp (ảnh cắt từ video)

Bị cáo Hào uống thuốc đòi tự tử được lực lượng an ninh can thiệp (ảnh cắt từ video)

Trước đó, trong một buổi liên hoan ở nhà một người bạn, Hào có mâu thuẫn với Nguyễn Viết Sao. Sau đó, Hào về nhà lấy dao đâm trọng thương Sao, với thương tích 15%.

Tại phiên sơ thẩm, TAND huyện Phú Riềng tuyên Hào hưởng 2 năm 6 tháng tù treo. Sau đó, bị hại làm đơn kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, TAND tỉnh Bình Phước chấp nhận kháng cáo và tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Hào.

Sau 12 ngày tòa tuyên án, chiều 24/8/2020, Hào cùng các đối tượng khác kéo lên TAND tỉnh Bình Phước la lối, bày tỏ thái độ bức xúc. Mặc dù được cán bộ tòa giải thích nhưng nhóm người nhà Hào vẫn tiếp tục quậy phá, quay phim, chụp ảnh, xúc phạm danh dự thẩm phán chủ tọa phiên tòa phúc phẩm.

Lúc này, Hào đã lấy một chai thuốc trừ sâu uống nhưng được lực lượng an ninh can thiệp, xúc miệng và đưa đi cấp cứu kịp thời. Việc Hào và các đối tượng kéo đến trụ sở tòa án gây rối cũng đang được Công an thành phố Đồng Xoài xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Thiên Lý/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/ra-quyet-dinh-thi-hanh-an-voi-bi-cao-uong-thuoc-sau-doi-tu-tu-tai-toa-777626.vov