Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Sáng 23-5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung ương và 63 tỉnh, thành phố; đồng thời, tuyên truyền lưu động với 708 đoàn diễu hành bằng phương tiện ô tô, xe máy có gắn các thông điệp truyền thông về BHXH, tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn giao thông.

Diễu hành lưu động vận động người dân tham gia BHXH trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Phát biểu tại điểm cầu trung ương, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, BHXH là trụ cột an sinh xã hội quan trọng, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân. Khi tham gia BHXH tự nguyện, người dân, người lao động được hưởng lương hưu hằng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí để chăm sóc sức khỏe, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất…

Sau lễ phát động, đội ngũ cán bộ, tư vấn ngành BHXH và nhân viên hệ thống Bưu điện Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tư vấn trực tuyến, trực tiếp và lưu động, với chủ đề “Chính sách BHXH - điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân”, qua đó giúp người dân, người lao động hiểu rõ hơn tính ưu việt của chính sách.

Chị Nguyễn Thu Thủy, ngõ Túc Mạc, đường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Tôi làm công việc tự do, nhưng luôn mong muốn có lương hưu khi về già. Qua tìm hiểu bước đầu, tôi được biết, chính sách BHXH tự nguyện phù hợp với nhóm đối tượng lao động tự do”.

Để chính sách BHXH tự nguyện thực sự trở thành điểm tựa an sinh xã hội của người lao động và nhân dân, thời gian tới, ngành BHXH tiếp tục phối hợp với hệ thống bưu điện tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa của chính sách, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia.

Cùng với đó, 2 ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, mở rộng giao dịch điện tử cấp độ 3 và 4; đồng thời, phát triển mạng lưới cộng tác viên và đại lý thu BHXH, BHYT đến thôn, làng, bản, tổ dân phố…

Hiện nay, cả nước đã có hơn 12.400 đại lý thu BHXH, BHYT, với hơn 37.300 điểm thu và hơn 52.200 nhân viên đại lý thu, bảo đảm phục vụ người tham gia BHXH tự nguyện một cách kịp thời, linh hoạt.

Tuyên truyền về tính ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện đến nhóm lao động tự do.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính đến hết ngày 31-12-2019, số người tham gia BHXH đạt gần 15,8 triệu người, chiếm 32,3% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt gần 574.000 người, chiếm 1,17% so với lực lượng lao động trong độ tuổi.

Như vậy, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng thêm trong năm 2019 bằng tổng số người tham gia chính sách này trong 11 năm trước cộng lại. Năm 2020, ngành BHXH đặt mục tiêu có thêm ít nhất 300.000 người tham gia BHXH tự nguyện.

Để đạt được kết quả này, BHXH Việt Nam kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu, sửa đổi quy định về điều kiện, thời gian đóng BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu, kết hợp với điều chỉnh cách tính hưởng lương hưu. Bởi vì, theo các quy định hiện hành, thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu còn dài, đủ 20 năm trở lên và đủ 55 tuổi đối với nữ, đủ 60 tuổi đối với nam, nên một số người dân còn e ngại khi tham gia.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng nghiên cứu nâng mức hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện. Hiện nay, mức hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp, nên chưa thu hút, khuyến khích được đông đảo người dân tham gia, nhất là lao động làm nông nghiệp, làm công việc tự do.

Cụ thể, người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 30% mức đóng, tương ứng 46.200 đồng/tháng; hộ cận nghèo được hỗ trợ 25%, tương ứng 38.500 đồng/tháng; các đối tượng còn lại được hỗ trợ 10%, tương ứng 15.400 đồng/tháng...

* Cùng ngày, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bưu điện thành phố tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân” - tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Lễ ra quân được tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô, xe gắn máy có gắn các thông điệp truyền thông BHXH, bảo đảm thực hiện quy định phòng, chống Covid-19, bảo đảm an toàn giao thông.

Theo thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2020 đến nay, thông qua hệ thống bưu điện mới chỉ thu hút được 1.300 người dân tham gia BHXH tự nguyện mới. Đây là con số khá thấp so với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dẫn đến việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền, các giải pháp tư vấn gặp nhiều khó khăn và do người dân chưa thực sự hiểu rõ về chính sách…

Trước thực trạng này, bà Nguyễn Thị Minh Trang, Phó Giám đốc BHXH thành phố Hồ Chí Minh, cho biết để đạt được 4.500 người tham gia BHXH tự nguyện, Bưu điện thành phố đang tích cực đôn đốc các đơn vị cố gắng triển khai linh hoạt các giải pháp vận động người dân tham gia BHXH.

Minh Vũ - Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/968180/ra-quan-tuyen-truyen-van-dong-nguoi-dan-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen