Ra quân trấn áp tội phạm, một cảnh sát bị đánh hội đồng

Thực hiện kế hoạch ra quân trấn áp tội phạm, tổ công tác Công an phường ở Phú Nhuận (TP.HCM) đã bị nhóm 8 thanh niên tấn công hội đồng.

Công an phường 2, quận Phú Nhuận đã lập hồ sơ bước đầu và chuyển 8 đối tượng cho công an quận để xử lý theo thẩm quyền về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào tối 16/7, tổ công tác của Công an phường 2 gồm 1 cảnh sát khu vực và 2 bảo vệ dân phố đi tuần tra địa bàn. Đến đường Trường Sa, tổ công tác phát hiện nhóm thanh niên đang ngồi nhậu và cạnh đó một thanh niên đang đứng có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu xuất trình giấy tờ cá nhân kiểm tra hành chính.

Người thanh niên không chấp hành và rút từ trong túi quần ra một thẻ màu đỏ, xưng là cảnh sát hình sự.

Ngay lúc này nhóm 7 người trong bàn nhậu xông đến chửi bới rồi xô đẩy các thành viên tổ công tác. Cảnh sát khu vực cố gắng giải thích nhưng nhóm thanh niên dùng gạch đá, nón bảo hiểm tấn công lại.

Nhiều người đi đường vào can ngăn nhưng cũng bị nhóm 8 người hành hung, phải tháo chạy.

Ngay lúc đó, tổ công tác khác của Công an phường 2 và Công an quận Phú Nhuận đã kịp thời đến hiện trường, khống chế các đối tượng.

Vụ việc đã khiến người cảnh sát khu vực bị trầy da tay, một bảo vệ dân phố bị bầm mắt và người khác bị sưng ở tay.

8 người nói trên tại cơ quan công an khai báo, là nhân viên của công ty bảo vệ. Về thẻ đỏ mà một thanh niên rút ra rồi xưng là cảnh sát hình sự được xác định không phải là thẻ ngành CAND.

Linh An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/ra-quan-tran-ap-toi-pham-mot-canh-sat-bi-danh-hoi-dong-658761.html