Ra quân cuộc thi Robot Quốc tế WRO 2018

Vừa qua, tại Trường THCS Hồng Bàng, Quận 5, TPHCM buổi Lễ ra quân cuộc thi Robot Quốc Tế WRO 2018 đã được tổ chức.

Lễ ra quân của 16 đội dự thi cuộc thi Robot Quốc Tế WRO 2018

Tại sự kiện này, 16 đội dự thi (trong đó có 5 đội đã đoạt giải vô địch của các bảng thi trong CUỘC THI TÀI NĂNG ROBOT ROBOTACON – WRO 2018 LẦN THỨ 6), đã ra mắt BTC, trình diễn Robot và thể hiện đề tài của mình sau khi đã hoàn thiện mô hình giải pháp, rút kinh nghiệm từ cuộc thi chung kết vừa qua vào tháng 8 vừa qua.

Đây cũng là buổi gặp gỡ khích lệ tinh thần và gửi đến các thí sinh những lời chúc tốt đẹp từ Sở GD&ĐT TPHCM và BGH các trường cho hành trình thi đấu sắp tới trên đấu trường quốc tế.

Trước đó, sau những trận thi đấu hấp dẫn và quyết liệt của 283 đội thi với hơn 700 thí sinh xuất sắc nhất cả nước về lắp đặt và lập trình Robot, cuộc thi Tài Năng Robot Robotacon – WRO 2018 đã tìm ra 16 đội đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung Kết Robot Thế Giới.

Đại diện Việt Nam sẽ tham gia thi đấu ở 5 hạng mục, tranh tài với hơn 500 đội thi ở lứa tuổi từ 8 – 20 đến từ 66 Quốc gia trong thời gian từ 16 đến 18/11/2018

Năm nay, Cuộc thi WORLD ROBOT OLYMPIAD 2018 với chủ đề mới lạ nhưng cấp thiết: Robot, giải pháp cho vấn nạn lương thực thực phẩm

Vì vậy, các đại diện của Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 5 bảng thi đấu với chủ đề chung “VẤN NẠN VỀ LƯƠNG THỰC” chia thành 3 hạng mục: bảng thông thường trên sa hình (Regular category), bảng mở rộng (Open Category) trải đều ở các độ tuổi dưới 13, 13 – 15 và 15 – 18.

Bên cạnh đó, năm nay cũng là năm đầu tiên Việt Nam tham gia vào bảng thi Robot đá banh, đây là bảng thi với những con Robot hoàn toàn tự động được thiết kế với cơ cấu phức tạp.

Cuộc thi năm nay được tổ chức tại Chiang Mai Thái Lan từ ngày 16 đến 18 tháng 11 với gần 500 đội thi đến từ hơn 66 quốc gia trên thế giới như Đức, Nga, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore…

Một đội trình bày dự án của mình tại lễ ra quân

Phát biểu trong Lễ Ra Quân WRO 2018, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám Đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết:

“Trong thời gian ngắn sắp tới, bên cạnh các CLB STEM đã lớn mạnh tại một số trường, STEM Robotics sẽ trở thành một môn học tự chọn của các trường tiểu học và trung học”.

Tại Việt Nam, sân chơi WRO chính thức bắt đầu từ năm 2013, đến năm 2016, các đại diện của Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định và trở thành niềm tự hào cho Việt Nam khi 2 năm liên tiếp đạt được thành tích cao từ cuộc thi này khi cạnh tranh với các đội thi đến từ các cường quốc về Khoa học – Kỹ thuật như Nga, Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đức…

Năm 2016: Hạng 3 Thế giới Bảng thường cấp Tiểu học. Năm 2017: Hạng 8 Thế giới Bảng thường cấp THCS.

Anh Tú

Anh Tú

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/ra-quan-cuoc-thi-robot-quoc-te-wro-2018-3963606-v.html