Ra quân chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021

Ngày 8/11, tại huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức Lễ ra quân Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021 với chủ đề 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'.

Nghi thức ra quân Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Nghi thức ra quân Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân Tình nguyện là một trong các Chiến dịch, Chương trình thanh niên tình nguyện có quy mô toàn quốc được Trung ương Hội LHTN Việt Nam triển khai hàng năm. Năm nay, chương trình tiếp tục được triển khai từ cuối tháng 10 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021.

Địa bàn trọng điểm là khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm, rét hại, hạn mặn; các xã thuộc 93 huyện nghèo và thoát nghèo; các xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới, các đảo tiền tiêu của Tổ quốc; địa bàn 16 dân tộc thiểu có quy mô dân số dưới 10 nghìn người; các địa bàn tại chỗ.

Bí thư Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, đây là hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ Hội, Hội viên, thanh niên Việt Nam

“Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân Tình nguyện năm 2021 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng các chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020, triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Ngoài ra, đây cũng là hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ Hội, Hội viên, thanh niên chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội”, anh Tuấn nhấn mạnh.

Lễ ra quân được tổ chức tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Tiếp nối những thành công của các mùa chiến dịch trước, chiến dịch “Tình nguyện mùa Đông” năm 2020 và “Xuân Tình nguyện năm 2021” tập trung vào 5 nhóm nội dung chính, bao gồm: Chương trình “Đông ấm cho em”; Chương trình “Chia sẻ cùng nhà nông”; Chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng”; Tổ chức Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”; Tổ chức các Công trường thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả của mưa lũ, thiên tai,…

Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam kêu gọi: “Các bạn Đoàn viên, Hội viên, thanh niên tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, xung kích, tình nguyện với các hoạt động thiết thực và cụ thể để chăm lo, hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước vừa trải qua đại dịch bệnh Covid-19 và mưa lũ mạnh nhất trong lịch sử thì những mất mát, thiệt hại của nhân dân vô cùng nặng nề, hơn lúc nào hết, mỗi bạn trẻ hãy thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những bước chân tình nguyện vì cộng đồng cùng nhiều công trình, phần việc tình nguyện đến với người dân và thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn”.

Anh Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với các đơn vị đồng hành tặng quà cho 20 gia đình và 40 học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thường Xuân. Hỗ trợ 300 triệu đồng cho Hội LHTN các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi; trao kinh phí xây dựng “Trường đẹp cho em”; tặng Ngôi nhà Hạnh phúc cho 3 học sinh mồ côi; hỗ trợ kinh phí 100 triệu xây dựng nhà công vụ tại điểm trường Mầm non Xuân Lẹ; Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận đỡ đầu 3 học sinh mồ côi đến năm 18 tuổi với mức hỗ trợ là 500 nghìn đồng/tháng. Tổng kinh phí quà tặng trong Chương trình trị giá gần 3, 2 tỷ đồng.

T.Ư Hội LHTN Việt Nam hỗ trợ 300 triệu đồng cho Hội LHTN các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi là các địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và lũ lụt lịch sử.

Bên cạnh đó, phần quà của các đơn vị đồng hành cũng đã được trao cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa).

Ngay sau Lễ ra quân, các đại biểu đã chia thành 3 đoàn công tác về các địa bàn khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, gồm: Xã Bát Mọt, xã Ngọc Phụng 1 tại huyện Thường Xuân và dự Lễ ra quân chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021 tại huyện Tĩnh Gia.

Đức Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/ra-quan-chuong-trinh-tinh-nguyen-mua-dong-nam-2020-va-xuan-tinh-nguyen-nam-2021-1747137.tpo