Ra ngoài khuôn viên trường, một học sinh tử vong do tường đổ sập

Lúc em đang chơi thì bức tường của một hộ dân trước trường đổ sập, không may đè lên người em L. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 11/9, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, một học sinh tiểu học bị bức tường nhà dân đổ sập đè tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo đó, sáng 11/9, trường Tiểu học Nam Lộc, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn (Nghệ An) mua một số cây, hoa cảnh về để trang trí trong khuôn viên. Khi xe chở cây cảnh đến trường thì bảo vệ mở cửa để phương tiện vào.

Cùng lúc, nhà trường cho học sinh ra chơi giữa buổi học, em Nguyễn Hoài L. (lớp 5C) chạy ra ngoài cổng. Lúc em đang chơi thì bức tường của một hộ dân trước trường đổ sập, không may đè lên người em L. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Sở GD&ĐT Nghệ An cử cán bộ đến xã Nam Lộc, cùng chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình, xử lý vụ việc.

Hùng Tuấn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/ra-ngoai-khuon-vien-truong-mot-hoc-sinh-tu-vong-do-tuong-do-sap-20200911123034626.html