Ra mắt tuyển tập 'Giấc mộng xuân trong ngõ Hồ Lô' của nhà văn Diệp Thạch Đào

Sáng 10-12, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi Tọa đàm và ra mắt tuyển tập truyện ngắn 'Giấc mộng xuân trong ngõ Hồ Lô' của nhà văn Diệp Thạch Đào (do nhóm dịch thuật là các giảng viên của Bộ môn Văn học phương Đông - Khoa Văn học Đại học KH-XH&NV chuyển ngữ, NXB Văn học ấn hành).

Lễ ra mắt tuyển tập "Giấc mộng xuân trong ngõ Hồ Lô".

Tuyển tập do Nhà xuất bản Văn học ấn hành, là kết quả hợp tác giữa Trường Đại học KH-XH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học quốc lập Thành Công, Đài Loan (Trung Quốc), ngành Văn hóa thành phố Đài Nam, Đài Loan phối hợp thực hiện, nhằm giúp độc giả Việt Nam có dịp biết đến nhà văn nổi tiếng Diệp Thạch Đào, đồng thời hiểu thêm về nền văn học Đài Loan.

Tuyển tập “Giấc mộng xuân trong ngõ Hồ Lô” gồm 8 truyện ngắn: Thánh mẫu tháng ba, Lễ tế thánh mẫu trên trời, Chiếc vòng cổ hoa hồng, Dòng họ kiếm ăn, Giấc mộng xuân trong ngõ Hồ Lô, Hậu duệ cuối cùng của tộc Chiraya, Hoa lay ơn và bột mỳ, Không hẹn mà gặp.

Đây là những tác phẩm tiêu biểu nhất của nhà văn Diệp Thạch Đào - một nhà văn quan trọng hàng đầu, mở đường và được mệnh danh là người thắp sáng cho văn học Đài Loan.c

Những truyện ngắn tiêu biểu trên được nhà văn Diệp Thạch Đào viết trong ba giai đoạn sáng tác: Thời trẻ, tuổi trung niên và những năm cuối đời. Thánh mẫu tháng ba, Lễ tế thánh mẫu trên trời (1949), viết về đề tài cách mạng, thể hiện sự phản kháng trước bạo lực chính trị, qua đó người đọc có thể cảm nhận được tinh thần dũng cảm của những người thanh niên Đài Loan trong những giây phút hoạn nạn, đặc biệt là tấm lòng bao dung và sự kiên trì của những người phụ nữ Đài Loan.

Nhà văn Diệp Thạch Đào (1/11/1925 - 11/12/2008) sinh ra và lớn lên ở thành phố Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc). Ông là nhà phê bình văn học, nhà nghiên cứu văn học sử và là tiểu thuyết gia nổi tiếng của văn học đương đại Đài Loan. Thời kỳ khởi đầu văn nghiệp, ông viết bằng tiếng Nhật, sau này mới sáng tác bằng tiếng Hoa.

Trong hơn 60 năm cầm bút, ông đã cho xuất bản hơn 100 cuốn sách bao gồm cả các sáng tác văn học và các công trình phê bình, nghiên cứu văn học. Trong đó, có thể kể đến công trình quan trọng như: Sử cương văn học Đài Loan, bộ lịch sử văn học Đài Loan đầu tiên do người Đài Loan biên soạn.

Với những cống hiến của mình cho sự nghiệp văn chương, ông đã nhận được nhiều giải thưởng văn học quan trọng trong nước và quốc tế như: Giải thưởng phê bình văn học của Hội Văn học nghệ thuật Trung Hoa (1969), Giải thưởng bình luận văn học Vu Vĩnh Phúc lần thứ nhất (1980), Giải thưởng cống hiến trong lĩnh vực văn hóa của Thời báo Trung Quốc; Giải thưởng về thành tựu trong lĩnh vực khoa học nhân văn của quỹ Đài Mỹ (Taiwanese-American Foundation) (1991), Giải thưởng văn học Oxford của Đại học Aletheia (1998)…

T. Minh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/sach/885156/ra-mat-tuyen-tap-giac-mong-xuan-trong-ngo-ho-lo-cua-nha-van-diep-thach-dao