Ra mắt "Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến"

KTĐT - Một trong những dự án trọng tâm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội - Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến vừa có buổi lễ ra mắt tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Đến dự lễ ra mắt có đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, các cơ quan liên quan, cùng đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu trong nước, quốc tế và bạn đọc Thủ đô.

Dự án "Điều tra, sưu tầm, biên soạn và xuất bản Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến" được khởi động từ năm 2004 và thực sự triển khai từ tháng 6/2006. Dự án đã thành lập Hội đồng Tư vấn khoa học do GS.Vũ Khiêu làm chủ tịch. NXB Hà Nội đã thành lập 8 Ban tư vấn chuyên môn và hàng trăm Hội đồng khoa học chuyên ngành giúp chủ đầu tư thẩm định, nghiệm thu kế hoạch thực hiện các hạng mục, các đề tài dự án. Bà Phan Thị Kim Dung, Giám đốc Thư viện Quốc gia cho biết: 1.000 cuốn sách, văn bản và tư liệu quý giá và tiêu biểu nhất trong số hơn 2 triệu tư liệu về Thăng Long - Hà Nội đã được lựa chọn để xây dựng Tủ sách. Tại Lễ công bố,Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định, đây là chương trình nghiên cứu khoa học lớn nhất từ trước đến nay, giải quyết toàn diện những vấn đề cơ bản liên quan đến đời sống Thăng Long- Hà Nội qua 10 thế kỷ, xác định những tiềm lực tích hợp từ truyền thống ngưng đọng trong hiện tại, đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp nhằm phát huy hiệu quả tiềm lực đó phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững Thủ đô. Bên cạnh việc giới thiệu "Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến", buổi lễ ra mắt còn giới thiệu Bộ sưu tập luận án Tiến sĩ Thăng Long - Hà Nội,Phòng đọc đa ngôn ngữ, Phòng đọc dành cho các nhà nghiên cứu và doanh nhân và trao các phần quà, tài trợ của Đại sứ các nước bạn, các doanh nghiệp cho nhiều thư viện địa phương trong cả nước. Linh Anh

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=30&newsid=246923