Ra mắt Trường ca 'Giữa mùa đại dịch' của Đại tá, Nhà thơ, Nhà báo Lê Anh Dũng

Ngày 27-6, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Đà Nẵng, Nhà xuất bản Hội nhà văn phối hợp với Đại tá, Nhà thơ, Nhà báo Lê Anh Dũng tổ chức ra mắt Trường ca 'Giữa mùa đại dịch'.

Với 5 trường đoạn có độ dài 100 trang in, Trường ca “Giữa mùa đại dịch” khắc họa tổng quan về dịch bệnh Covid-19 – một thảm họa y tế mang tính toàn cầu mà nhân loại đang ra sức chống chọi; đi sâu miêu tả các diễn biến tâm lý đa chiều của con người; phản ánh những nỗ lực và sự thành công bước đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh của Việt Nam; ca ngợi sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Trung ương và địa phương; ca ngợi những hy sinh thầm lặng của các y, bác sĩ, những chiến sĩ đã vượt qua nhiều khó khăn, nguy hiểm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch... Đồng thời thể hiện niềm tin, hy vọng đại dịch Covid-19 sẽ sớm được khống chế hoàn toàn, nhân dân quay trở lại nhịp sống bình thường, nhân loại có cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

 Đại tá, Nhà thơ, Nhà báo Lê Anh Dũng chia sẻ về Trường ca “Giữa mùa đại dịch”.

Đại tá, Nhà thơ, Nhà báo Lê Anh Dũng chia sẻ về Trường ca “Giữa mùa đại dịch”.

Với ngòi bút sắc bén và cảm quan nghệ thuật tinh tế, độc đáo, “Giữa mùa đại dịch” của Đại tá, Nhà thơ, Nhà báo Lê Anh Dũng là tác phẩm văn học thuộc thể loại trường ca đầu tiên về đề tài phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cả nước, phản ánh kịp thời, sinh động, phong phú về thảm họa dịch bệnh; đề cao tính nhân văn cao cả trong đại dịch.

Tin, ảnh: THANH THÚY, THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/ra-mat-truong-ca-giua-mua-dai-dich-cua-dai-ta-nha-tho-nha-bao-le-anh-dung-624454