Ra mắt Trung tâm Xúc tiến Thương mại và đầu tư Việt Nam – Bulgaria

'Thông qua hoạt động của Trung tâm, chúng tôi mong muốn sẽ kết nối doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Bulgaria. Qua đó, tăng cường hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế hai nước'.

Đại diện các ban, ngành và Lãnh đạo Trung tâm cắt băng khai mạc (Ảnh: K.D)

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Xúc tiến Thương mại Việt Nam – Bulgaria, tại Lễ khai trương Trung tâm Xúc tiến Thương mại và đầu tư Việt Nam – Bulgaria được tổ chức tối ngày 5/1, tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Thế Hùng cho biết, sự ra đời của Trung tâm xuất phát từ sáng kiến của một số anh chị em đã từng sinh sống, học tập tại Bulgaria, các thành viên sáng lập là thành viên của Trung tâm Hội hữu nghị thành viên Bulgaria và một số người là chủ các doanh nghiệp ở Việt Nam. "Sau khi Trung tâm ra đời, thông qua hoạt động của Trung tâm, chúng tôi mong muốn kết nối doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Bulgaria, để ngoài việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao chính trị, kinh tế vốn có giữa hai nước. Qua đó, tăng cường hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế hai nước" - ông Hùng chia sẻ.

Phát biểu tại Lễ Khai trương, ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Xúc tiến Thương mại và đầu tư Việt Nam – Bulgaria nhận định, tiềm năng để đẩy mạnh các liên kết thương mại cũng như quan hệ giữa Việt Nam và Bulgaria cũng như nhân dân hai nước trong các lĩnh vực du lịch, văn hóa và thể thao là rất lớn. Hai nước là đối tác truyền thống và là một trong những đối tác kinh tế, thương mại quan trọng. Quan hệ đối tác này được xây dựng trên nền tảng vững chắc đang tiếp tục được củng cố và mở rộng hợp tác hai bên cùng có lợi.

Bulgaria là điểm đến hấp dẫn để đầu tư và kinh doanh nhờ môi trường kinh doanh thuận lợi và mức thuế thấp. Chính sách của chính phủ Bulgaria là nhằm xây dựng và duy trì các yếu tố hấp dẫn quan trọng nhất, như: Kinh tế vĩ mô và nền tài chính ổn định, tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế; Quyết tâm cải thiện môi trường hành chính và duy trì mức thuế thấp nhất ở EU; Khuyến khích đầu tư và các biện pháp để thúc đẩy tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Cải cách giáo dục đào tạo nghề và tăng cường tương tác giữa giáo dục đại học và doanh nghiệp.

Bà Marinela Pekova – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bulgaria tại Việt nam phát biểu tại Lễ Khai trương

(Ảnh: K.D)

Khẳng định mục tiêu đó, bà Marinela Pekova – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bulgaria tại Việt nam chia sẻ, Bulgaria đang phấn đấu phát triển đổi mới sản xuất với giá trị gia tăng cao, cải thiện môi trường kinh doanh và tiềm năng phát triển công nghệ. Những nỗ lực này có khả năng thu hút đầu tư của của Việt Nam và tạo cơ hội hợp tác trong một số lĩnh vực như công nghệ thông tin và truyền thông, điện tử và kỹ thuật điện, chế tạo máy, sản xuất và dịch vụ, công nghiệp công nghệ caom nông nghiệp và chế biến thực phẩm, du lịch.

“Chúng tôi áp dụng các biện pháp và ưu đãi cụ thể để hỗ trợ và thúc đẩy đầu tư, phù hợp với Luật Xúc tiến đầu tư; Ưu tiên vào các khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất cũng như trong sản xuất công nghệ cao và dịch vụ, tạo công ăn việc làm với hiệu năng cao, có nhiều cơ hội tốt cho các công ty Việt Nam tham gia vào các khu công nghiệp Bulgaria. “Một thuận lợi nữa là Bulgaria là thành viên của Liên minh châu Âu, Bulgaria có thể là cửa ngõ để Việt Nam hướng tới các thị trường khổng lồ của EU. Mới nhất là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU đã được thông qua, dự kiến sẽ có hiệu lực trong năm nay cũng sẽ mang lại những thuận lợi đáng kể” – Bà Marinela Pekova nhấn mạnh.

Theo bà Marinela Pekova Bulgaria, Bulgaria luôn quan tâm đến những thành tựu của Việt Nam trong kĩnh vực kinh tế. Kinh tế Việt Nam hiện đang phát triển mạnh mẽ và là mô hình phát triển kinh tế để các nước trong khu vực ASEAN và Đông Nam Á noi theo. Các chỉ số kinh tế vĩ mô rất ấn tượng, tăng trưởng GDP 7,08%, điều này giúp doanh nghiệp Việt Nam tự tin hướng đến mở rộng đầu tư, kinh doanh không chỉ ở châu Á mà còn ở các châu lục khác.

Bà Marinela Pekova bày tỏ sự tin tưởng, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam-Bulgaria sẽ trở thành nhân tố liên kết những nỗ lực của các doanh nhân hàng đầu Việt Nam và Bulgaria để thực hiện các dự án kinh tế chung tại Bulgaria và Việt Nam. Tin rằng, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam-Bulgaria sẽ là trung tâm hiện thực hóa các cơ hội của các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam, góp phần vào sự phát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Bulgaria.

Kim Dung

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/kinh-te/ra-mat-trung-tam-xuc-tien-thuong-mai-va-dau-tu-viet-nam-bulgaria-510128.html