Ra mắt trung tâm đầu tiên trong chuỗi Cà phê Sách Hạt Giống Tâm Hồn

Chuỗi Cà phê Sách Hạt Giống Tâm Hồn vừa ra mắt bạn đọc cả nước trung tâm đầu tiên vào cuối tuần qua tại TP HCM (142 A Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3).

Trung tâm đầu tiên rộng 400 m2, cà phê sách Hạt giống tâm hồn mở ra một không gian văn hóa xanh giữa trung tâm đô thị Sài Gòn nhộn nhịp. Không gian được bài trí công phu, trưng bày nhiều đầu sách giá trị, cùng các câu nói truyền cảm hứng của các tác giả sách huyền thoại nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt, bên trong có ngọn hải đăng tri thức với dòng chữ trên thân “Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam”.

Ông Nguyễn Văn Phước, đại diện Ban tổ chức cho biết, thời gian tới Cà phê Sách Hạt Giống Tâm Hồn sẽ có mặt ở Hà Nội, đồng thời sẽ phủ rộng 63 tỉnh thành cả nước. Với ý nghĩa lan tỏa tri thức, Cà phê Sách Hạt Giống Tâm Hồn mong muốn tạo nên những khoảng lắng đọng cần thiết cho tâm hồn con người trong không gian văn hóa đọc mới mẻ, sáng tạo, gần gũi với bạn đọc, người yêu sách, đặc biệt là giới trẻ, sinh viên, học sinh…

Nghệ sĩ khiếm thị Hà Chương và diễn giả Sơn Lâm truyền cảm hứng cho các bạn trẻ tại buổi lễ.

Nghệ sĩ khiếm thị Hà Chương và diễn giả Sơn Lâm truyền cảm hứng cho các bạn trẻ tại buổi lễ.

Hạt giống tâm hồn là tủ sách mang tính giáo dục xã hội cao do Trí Việt – First News khởi động từ năm 2002. Những cuốn sách độc đáo trong tủ sách đã được các trường học, thầy cô, các cơ quan tổ chức chọn làm quà tặng cho sinh viên, học sinh trong các sự kiện quan trọng... Đồng thời, Hạt Giống Tâm Hồn đã đi vào trong các bài văn thức tỉnh lay động, các bài dự thi văn hóa đọc lan tỏa tình người, trong đề thi học kỳ, tốt nghiệp của các trường học trên cả nước.

Ngoài ra, Hạt Giống Tâm Hồn còn là tên chính thức của những chương trình cộng đồng mang tính nhân văn cao tạo thức tỉnh cho hàng ngàn phạm nhân tại các trại giam nhà tù trong các chương trình “Gieo niềm tin cuộc sống”; Chương trình “Sống cho điều ý nghĩa hơn”, “Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng” của anh chàng không tay không chân Nick Vujicic; chương trình “Vượt lên cái chết” của chị Tâm Si-đa; Chương trình “Không gục ngã” của dịch giả đặc biệt Bích Lan, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký; Chương trình “Hiểu về trái tim” đã cùng Quỹ hiểu về trái tim vận động quyên góp mổ miễn phí hàng nghìn ca bệnh tim cho trẻ em và giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống…

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ra-mat-trung-tam-dau-tien-trong-chuoi-ca-phe-sach-hat-giong-tam-hon-520058.html