Ra mắt Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam

Ngày 15-5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam ra mắt Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam (dientudacam.vn).

Ra mắt Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống

Các đại biểu ấn nút xuất bản Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam

Các đại biểu ấn nút xuất bản Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam

Là kênh thông tin đa chiều dành cho những người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin, Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam tập trung phản ánh có chiều sâu về thảm họa da cam ở Việt Nam; về chủ trương, quan điểm, chính sách, chế độ quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nạn nhân da cam; về cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân trong tình hình mới… Bên cạnh đó, những tấm gương nạn nhân vượt khó vươn lên, những tấm lòng vàng vì nạn nhân da cam, những mô hình hay, kinh nghiệm quý trong việc vận động nguồn lực xã hội để chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân da cam… cũng được phản ánh sinh động, đa dạng.

Sau thời gian hoạt động bằng tiếng Việt, Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam sẽ có thêm phiên bản tiếng Anh, giúp bạn đọc trong và ngoài nước dễ dàng tiếp cận với nguồn thông tin chính xác, khách quan về nạn nhân da cam và những hoạt động của các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Tạp chí đặc biệt này hoạt động với tinh thần “Vì nạn nhân da cam”, tự chủ về tài chính.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, từ năm 1961 đến 1971, Mỹ đã phun khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học da cam/dioxin xuống các chiến trường. Chất độc hóa học đã làm cho hơn 4 triệu người Việt Nam bị ảnh hưởng, trong đó có nhiều người bị khuyết tật.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/935014/ra-mat-tap-chi-dien-tu-da-cam-viet-nam