Ra mắt Tân Thuận Hội quán

Vừa qua, xã Tân Hội Trung đã ra mắt Tân Thuận Hội quán, như vậy đến nay 18/18 xã, thị trấn ở huyện Cao Lãnh đều có Hội quán. Đây cũng là Hội quán thứ 100 trong tỉnh Đồng Tháp.

Bí thư Tỉnh ủy ĐồngTháp Lê Minh Hoan (thứ ba từ phải sang) tặng quà chúc mừng Hội quán

Bí thư Tỉnh ủy ĐồngTháp Lê Minh Hoan (thứ ba từ phải sang) tặng quà chúc mừng Hội quán

Tân Thuận Hội quán có 68 thành viên chuyên sản xuất lúa, hoa màu, cây ăn trái, nuôi ếch, nuôi cá trên địa bàn tự nguyện tham gia. Ban Chủ nhiệm Tân Thuận Hội quán gồm 5 thành viên, do ông Lê Hữu Nghĩa làm Chủ nhiệm. Hội quán trực tiếp liên kết với các đơn vị để tư vấn, hỗ trợ khoa học kỹ thuật, giúp cho các thành viên sản xuất đạt chất lượng, giảm giá thành; tổ chức xúc tiến liên kết, tiêu thụ nông sản.

Phát biểu tại buổi ra mắt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan đã chia sẻ thông tin về một số mô hình hay, hiệu quả trong, ngoài nước và mong muốn bà con nông dân Tân Hội Trung “sản xuất nông nghiệp bằng cả trái tim”, đồng thời nêu cao sự đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện giúp cho mỗi thành viên định hướng tốt trong sản xuất nông nghiệp để phát triển các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Lãnh đạo Tỉnh ủy tin tưởng rằng, các thành viên Hội quán luôn trao đổi kinh nghiệm về sản xuất; thay đổi tư duy, cách nghĩ trong sản xuất nông nghiệp để bắt kịp xu hướng mới, đặc biệt là nêu cao tinh thần hợp tác, chia sẻ cùng nhau phát triển.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, huyện, xã còn chứng kiến việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa Hội quán với Công ty TNHHMTV lương thực Hồng Tân và Tập đoàn Lộc Trời để hợp tác liên kết sản xuất trong thời gian tới.

Thành Sơn

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/kinh-te/ra-mat-tan-thuan-hoi-quan-92817.aspx