Ra mắt số đầu tiên ấn phẩm khoa học 'Cộng đồng Pháp ngữ Châu Á - Thái Bình Dương'

Chiều tối 8/11/2017, Trung tâm Văn hóa Pháp - L'Espace tại Hà Nội và Viện Quốc tế Pháp ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) sẽ tổ chức buổi giới thiệu ấn phẩm khoa học 'Cộng đồng Pháp ngữ Châu Á - Thái Bình Dương' nhân dịp ra mắt số đầu tiên với chủ đề 'Văn học Việt Nam Pháp ngữ: Cơ hội mới cho sự khởi sắc'.

Bìa số đầu tiên của tạp chí "Cộng đồng Pháp ngữ Châu Á - Thái Bình Dương".

Cộng đồng Pháp ngữ Châu Á - Thái Bình Dương” (FAP) là một ấn phẩm khoa học liên ngành, bình duyệt đồng cấp của Viện Quốc tế Pháp ngữ - Ðại học Quốc gia Hà Nội hợp tác với Nhà xuất bản Ðại học Provence thuộc Ðại học Aix-Marseille (Cộng hòa Pháp). Là một diễn đàn khoa học (với các mục: Không gian Pháp ngữ, Kinh tế và phát triển, Khoa học và Công nghệ, Lịch sử, Văn hóa nghệ thuật, Tư tưởng, Ðiểm sách, Di sản), FAP có chức năng công bố các bài báo khoa học chất lượng cao liên quan đến Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á - Thái Bình Dương. Hội đồng biên tập của ấn phẩm gồm những giáo sư, nhà nghiên cứu hàng đầu quốc tế và Việt Nam.

Sau số đầu tiên với chủ đề “Văn học Việt Nam Pháp ngữ”, tạp chí này sẽ lần lượt ấn hành các chủ đề khác, như: Kiến trúc Pháp tại Châu Á - Thái Bình Dương (tháng 3/2018), Sân khấu kịch Pháp và Pháp ngữ tại Ðông Dương (tháng 9/2018), Ðào tạo đại học Pháp và Pháp ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa (tháng 3/2019), Vĩnh Bang, hành trình kỳ lạ từ một hoàng thân phương Ðông đến một nhà tâm lý sư phạm Thụy Sĩ (tháng 9/2019).

Trong buổi giới thiệu số đầu tiên của tạp chí FAP, có sự tham gia của các diễn giả: Giáo sư Corinne Flicker (Đại học Aix-Marseille, Cộng hòa Pháp), chuyên gia về sân khấu kịch Pháp hiện đại và đương đại, đã có nhiều nghiên cứu về sân khấu Việt Nam và Đông Dương; Giáo sư Tôn Thất Thanh Vân (Ðại học Paris - Est Créteil Val de Marne), chuyên gia về văn học so sánh và Pháp ngữ, đã có nhiều nghiên cứu về các nhà văn thế kỷ 19 và 20, đặc biệt là Proust, đồng thời dành nhiều quan tâm đến các nhà văn Việt Nam viết bằng tiếng Pháp; Tiến sĩ Ngô Tự Lập (Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ), nhà văn và nhà nghiên cứu, đồng thời là dịch giả tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Pháp.

Lê Quang Vinh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ra-mat-so-dau-tien-an-pham-khoa-hoc-cong-dong-phap-ngu-chau-a-thai-binh-duong-63717.html