Ra mắt sách viết về Bác và sách tư liệu lịch sử nhân dịp 30.4

Tạp chí Xưa & Nay, Công ty Lạc Việt và NXB Hồng Đức vừa ra mắt cuốn sách quý Hồ Chí Minh - Từ việc nhỏ - người học trò nhỏ nhìn từ thế kỷ XXI của tác giả Phạm Văn Bảy (ảnh).

Ông Phạm Văn Bảy đã dành thời gian cuối đời để viết và chiêm nghiệm về Bác Hồ. Đây cũng là cuốn sách thứ 3 ông viết về đề tài Hồ Chí Minh. Như trong lời nói đầu, tác giả tiết lộ nhờ đọc những cuốn sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết về Hồ Chí Minh đã giúp ông có cảm hứng và niềm khích lệ khi viết cuốn sách này.

Hiện tác giả Phạm Văn Bảy đã bước qua tuổi 91, là nhân vật mà nhà sử học Dương Trung Quốc trân trọng gọi định danh ông là thế hệ vàng, là người xưa nay hiếm. Năm 1945, ông sang Pháp du học về công nghệ, sau đó trở về miền Bắc để cống hiến trong thời kỳ khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau giải phóng, ông Phạm Văn Bảy là Chủ tịch Hội Khoa học - Kỹ thuật TP.HCM, Chủ tịch Hội Tin học TP.HCM.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2019), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật giới thiệu nhiều đầu sách tư liệu độc đáo: Lịch sử Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định kháng chiến (1945 - 1975), Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975), Lịch sử tư tưởng quân sự VN, Lịch sử Nam Bộ kháng chiến, Chung một bóng cờ (Về Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam)...

Công Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/ra-mat-sach-viet-ve-bac-va-sach-tu-lieu-lich-su-nhan-dip-304-1066248.html