Ra mắt sách, triển lãm ảnh về cố nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo

Ngày 25-12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Văn học tổ chức lễ ra mắt bộ sách Nguyễn Trọng Tạo - Tuyển tập và Triển lãm ảnh Chân dung Nguyễn Trọng Tạo của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ðình Toán. Tới dự, có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Giám đốc Ðài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Ngày 25-12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Văn học tổ chức lễ ra mắt bộ sách Nguyễn Trọng Tạo - Tuyển tập và Triển lãm ảnh Chân dung Nguyễn Trọng Tạo của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ðình Toán. Tới dự, có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Giám đốc Ðài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo (1947 - 2019), quê ở Diễn Châu, Nghệ An, được Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật với tập thơ Ðồng dao cho người lớn và trường ca Con đường của những vì sao. Bộ sách Nguyễn Trọng Tạo - Tuyển tập gồm ba cuốn: Tập 1, Thơ và Nhạc; Tập 2, Văn xuôi; Tập 3, Nhịp đồng dao - Những bài viết về Nguyễn Trọng Tạo.

Dịp này, nhiếp ảnh gia Nguyễn Ðình Toán cũng giới thiệu tới công chúng 72 bức ảnh được chụp trong khoảng 25 năm về Nguyễn Trọng Tạo và những người bạn.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/nghe-doc-xem/item/42702802-ra-mat-sach-trien-lam-anh-ve-co-nha-tho-nhac-si-nguyen-trong-tao.html