Ra mắt sách tranh thuần Việt dành cho trẻ nhỏ

Phương Nam Books kết hợp với NXB Mỹ thuật và NXB Văn hóa - Văn nghệ vừa ra mắt Tủ sách Chồi Non, gồm 12 ấn phẩm sách tranh thuần Việt nhân dịp Quốc tế thiếu nhi năm nay.

Tủ sách Chồi Non gồm 12 ấn phẩm sách tranh thuần Việt là sự kết hợp giữa những nhà văn tên tuổi, chuyên viết về dòng sách thiếu nhi như Lê Tất Điều, Lý Lan… và hàng loạt lớp họa sĩ trẻ 9x có đam mê sáng tác, đặc biệt là lần đầu tiên đến với sách tranh như Trần Quốc Anh, Trần Quỳnh, Cọ Khoa, Trần Tiến, Nguyễn Trang...

Đại diện Phương Nam Books cho biết, kế hoạch ra đời Tủ sách Chồi Non đã được chuẩn bị từ năm 2017. Với những chủ đề nhân văn, hướng thiện, lời kể sinh động, gần gũi và nét vẽ chân thực, dễ thương, Tủ sách Chồi Non mong muốn đồng hành cùng tuổi thơ qua những trang sách, tạo cho các bé thói quen và niềm vui khi đọc sách, để bé thơ học hỏi và lớn khôn từng ngày.

Cuốn sách "Lời chào lá non" của nhà văn Lý Lan do họa sĩ Nguyễn Trang minh họa

Các tựa sách trong Tủ sách Chồi Non gồm:

2 câu chuyện nhỏ Trung thu của bác đèn xếp, Tình bạn của đôi guốc. Đây là 2 tác phẩm nằm trong cuốn sách Những giọt mực đạt giải thưởng Sách Hay 2013 của nhà văn Lê Tất Điều. Sách được minh họa bởi nét vẽ của họa sĩ Trần Quốc Anh.

3 cuốn Lời chào lá non, Mùa mưa, Ba con kiến của nhà văn Lý Lan càng trở nên dễ thương hơn khi có thêm hình ảnh minh họa của họa sĩ Nguyễn Trang.

Cuốn "Chúng mình ở quanh bạn" do họa sĩ Trần Quỳnh minh họa có thể giúp bé học từ vựng tiếng Anh dễ dàng

Tiếp đó là 3 cuốn sách tranh Sừng to sừng nhỏ, Hai chàng hoàng tử, Hiệp sĩ mùa hè do 2 họa sĩ trẻ Trần Tiến và Cọ Khoa viết lời và vẽ tranh minh họa.

Cuối cùng là 4 cuốn sách tranh giúp bé học từ vựng tiếng Anh thật dễ dàng thông qua cách ghi nhớ bằng hình vẽ của họa sĩ Trần Quỳnh: Chúng mình thích nước, Chúng mình ở quanh bạn, Những người bạn lạ kỳ, Những người bạn rừng xanh.

Minh Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/ra-mat-sach-tranh-thuan-viet-danh-cho-tre-nho-post43011.html