Ra mắt Range Rover SVAutobiography Limo bọc thép, hơn 30 tỷ đồng

Thương hiệu Klassen đến từ Đức đã độ chiếc SUV hạng sang Range Rover SVAutobiography 2020 thành mẫu xe bọc thép, chống đạn và chào bán bán với mức giá 1,3 triệu USD (tương đương khoảng hơn 30 tỷ đồng).

 Giá xe Range Rover SVAutobiography khoảng 240.000 USD (khoảng 556 triệu đồng) tại Đức. Với những nâng cấp ở thiết kế nội/ngoại thất, bản độ Limo này có giá lên tới hơn 1,3 triệu USD (khoảng hơn 30 tỷ đồng).

Giá xe Range Rover SVAutobiography khoảng 240.000 USD (khoảng 556 triệu đồng) tại Đức. Với những nâng cấp ở thiết kế nội/ngoại thất, bản độ Limo này có giá lên tới hơn 1,3 triệu USD (khoảng hơn 30 tỷ đồng).

Cụ thể, chiếc Range Rover SVAutobiography Limo 2020 triệu đô này có giá bán ngang với mẫu hypercar McLaren Senna.

Mẫu SUV hạng sang có thân xe bọc thép, kính chống đạn, có khả năng bảo vệ hành khách bên trong khỏi các cuộc tấn công bằng súng hoặc đạn đạo cấp 7.

Các bản lề trên xe cũng được gia cố, lò xo và giảm xóc mới để phù hợp với khối lượng lớn hơn. Hệ thống phanh được nâng cấp. Chiếc xe hoàn toàn chống chịu được sức mạnh của súng quân dụng. Thậm chí nếu bị bắn thủng lốp, xe vẫn có thể di chuyển quãng đường 80 km.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị đèn ưu tiên, còi báo động. Giữa khoang lái và cabin sau có vách ngăn. Hệ thống cách âm chất lượng cao, hệ thống đa phương tiện mới.

So với Range Rover SVAutobiography tiêu chuẩn, bản độ của Klassen dài hơn 1.016 mm. Không gian được thêm vào giữa 2 trục giúp nội thất rộng hơn đáng kể. Hành khách phía sau vẫn có thể truy cập vào một số chức năng trên xe thông qua bảng điều khiển. Hai ghế phụ được lắp thêm ở sau, có thể tháo rời.

Là xe hộ tống, cửa sổ trời đã được loại bỏ, thay vào đó là phần mui trượt bằng kim loại chỉnh điện. Trong xe còn có hệ thống liên lạc nội bộ, tủ làm mát và có lối thoát hiểm khẩn cấp. Ngoài ra, tất cả tính năng, công nghệ và tiện nghi có trên Range Rover SVAutobiography tiêu chuẩn vẫn được giữ lại.

Dưới nắp capo của chiếc Rang Rover SVAutobiography Limo bọc thép là khối động cơ V8 5.0L siêu nạp, cho công suất 557 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh. Ở dạng nguyên bản, chiếc SUV này có thể đạt tốc độ tối đa 225 km/h.

Video: Giới thiệu Range Rover SVAutobiography Limo 2020 bọc thép.

Nguyễn Chung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/ra-mat-range-rover-svautobiography-limo-boc-thep-hon-30-ty-dong-1467290.html