Ra mắt Ngày Nghiên cứu Italia trên thế giới

Chiều 15-4, tại Hà Nội, buổi họp báo giới thiệu 'Ngày Nghiên cứu Italia trên thế giới' được tổ chức với sự tham gia của Đại sứ Italia tại Việt Nam - ngài Antonio Alessandro

Italia là quốc gia đứng thứ 7 trên thế giới về số lượng các ấn phẩm khoa học và đứng thứ 8 về chất lượng của các ấn phẩm (Scimago).

Do đó, sự đóng góp của các nhà khoa học Italia trên thế giới và mạng lưới quan hệ quốc tế của Italia về khoa học và công nghệ giữ vai trò quan trọng đối với những thành tựu này.

Với sự đóng góp to lớn của thiên tài Leonardo da Vinci cho nền nghiên cứu khoa học của Italia nói riêng và thế giới nói chung, ngày sinh của ông (15-4) đã được chọn là Ngày nghiên cứu Italia trên thế giới.

Đáng chú ý trong mạng lưới quan hệ quốc tế của Italia về khoa học và công nghệ là hợp tác nghiên cứu giữa Italia và Việt Nam (có từ năm 1992 - khi Nghị định thư đầu tiên về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Italia và Việt Nam được ký kết).

29 năm qua, hơn 40 dự án nghiên cứu chung được tài trợ bởi Chính phủ Italia và Việt Nam đã mang lại nhiều lợi ích cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học chung của hai nước, góp phần thúc đẩy cuộc sống của người dân trong xã hội trở nên tốt hơn.

Mới đây, Tổng thống Cộng hòa Italia - Sergio Mattarella đã ghi nhận những đóng góp quan trọng về sự hợp tác giữa Italia và Việt Nam trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ. Ông trao giải thưởng tưởng nhớ GS Carlo Urbani - nhà dịch tễ học của WHO đã hy sinh trong cuộc chiến chống dịch SARS tại Việt Nam năm 2003 và giải thưởng cho GS.TS Tạ Hải Tùng - cựu sinh viên Italia, cũng là người sáng lập Trung tâm Định vị Vệ tinh do Italia hỗ trợ tại ĐH Bách khoa Hà Nội.

PGS.TS Tạ Hải Hùng nhận Huân trương Công trạng Italia tước hiệu Hiệp sỹ.

PGS.TS Tạ Hải Hùng nhận Huân trương Công trạng Italia tước hiệu Hiệp sỹ.

Năm nay, Ngày Nghiên cứu Italia tại Việt Nam sẽ có 2 chương trình chính. Đầu tiên là chương trình UniSmartItaly - hội chợ trực tuyến do Hội nghị Hiệu trưởng các trường ĐH Italia (CRUI) và Cơ quan Thương vụ Ý (ICE) tổ chức nhằm quảng bá hệ thống giáo dục ĐH và nghiên cứu của Italia tới các sinh viên Việt Nam.

Hội chợ sẽ được tổ chức theo phương thức kết hợp, trực tuyến tại 18 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 16-4 đến ngày 24-4, với sự tham gia của nhiều diễn giả Italia và Việt Nam. Trong đó có bà Maria Cristina Messa - Bộ trưởng Bộ ĐH và Nghiên cứu Italia.

Trong thời gian diễn ra hội chợ, các hội thảo chuyên đề trên web sẽ được tổ chức hàng ngày bởi các trường Đại học Italia, nhằm trình bày đề xuất giáo dục và nghiên cứu của họ, sau đó là các cuộc gặp gỡ tương tác với sinh viên các trường ĐH tại Việt Nam, các doanh nghiệp Italia và Việt Nam. Đây được coi là cơ hội rất lớn cho sinh viên Việt muốn theo học và làm việc tại đất nước Italia.

Lễ bế mạc chương trình sẽ diễn ra vào ngày 24-4, tập trung vào khoa học và công nghệ trong hợp tác Italia - Việt Nam, cung cấp góc nhìn tổng thể về các cơ hội hiện có, các chương trình tài trợ trong nước và quốc tế.

Ngày Nghiên cứu Italia tại Việt Nam sẽ có 2 chương trình chính

Chương trình thứ 2 là Hội nghị Hợp tác Khoa học và Công nghệ Italia - Việt Nam được tổ chức theo phương thức kết hợp, trực tuyến, diễn ra tại Bộ Khoa học và Công nghệ vào lúc 14g ngày 6-5.

Sự kiện này sẽ giới thiệu những thành tựu của gần 30 năm hợp tác khoa học song phương giữa Italia và Việt Nam, bao gồm 7 Nghị định thư điều hành và hơn 40 dự án chung trong các lĩnh vực di sản văn hóa, CNTT-TT, nông nghiệp, quản lý nước, y tế,…

Dự án “UNIPA series 2020: Những đổi mới về Đất, Nước và Năng lượng cho Phát triển Bền vững của Việt Nam” với 18 bài báo khoa học của các nhà khoa học Việt Nam và Italia đồng tác giả sẽ được giới thiệu tại sự kiện này.

Hoàng Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ra-mat-ngay-nghien-cuu-italia-tren-the-gioi-235272.html