Ra mắt mô hình kinh tế của thanh niên vùng biển Nghi Xuân

Mô hình kinh doanh trang trí nội thất của anh Trần Quốc Toàn (SN 1990) ở xã Cương Gián (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) bước đầu cho doanh thu 120 triệu đồng/tháng.

Ngày 18/8, Đoàn xã Cương Gián, Nghi Xuân tổ chức ra mắt mô hình kinh tế thanh niên do anh Trần Quốc Toàn ở thôn Bắc Mới làm chủ.

Ngày 18/8, Đoàn xã Cương Gián, Nghi Xuân tổ chức ra mắt mô hình kinh tế thanh niên do anh Trần Quốc Toàn ở thôn Bắc Mới làm chủ.

Anh Trần Quốc Toàn đã mạnh dạn đầu tư 500 triệu đồng xây dựng mô hình, có địa chỉ tại thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián. Mô hình chuyên trang trí nội thất, kinh doanh các mặt hàng decor, ghế massager…

Với quyết tâm lập nghiệp, khát vọng vươn lên, hiện nay, mô hình của anh đã phát huy hiệu quả, doanh thu đạt 120 triệu đồng/tháng, giải quyết việc làm ổn định cho 3 lao động, thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng/tháng mỗi người.

Được biết, đây là mô hình thứ 2 của anh Trần Quốc Toàn. Trước đó, anh Toàn cũng đã ra mắt mô hình “Tư vấn thiết kế nội thất Sunny House", bước đầu cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, từ đầu năm đến nay, Đoàn xã Cương Gián đã hình thành được 3 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ. Các mô hình này sẽ là động lực, khuyến khích thanh niên lập thân, lập nghiệp, dám nghĩ và quyết tâm làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Anh Nguyễn Đức Chung -

Bí thư Đoàn xã Cương Gián

Hữu Trung

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/khoi-nghiep/ra-mat-mo-hinh-kinh-te-cua-thanh-nien-vung-bien-nghi-xuan/236291.htm