Ra mắt mô hình 'Đoàn Thanh niên tỉnh Nghệ An tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở'

Chiều 20/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức lễ ra mắt mô hình 'Đoàn Thanh niên tỉnh Nghệ An tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở'.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện Đoàn thanh niên các huyện, thành, thị, các đơn vị trực thuộc.

Buổi lễ có sự chứng kiến của Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các phòng PX03, PV05, PA03; Đoàn thanh niên Công an tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ ra mắt mô hình. Ảnh: Mỹ Nga

Quang cảnh buổi lễ ra mắt mô hình. Ảnh: Mỹ Nga

Mô hình “Đoàn thanh niên tỉnh Nghệ An tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở” được thành lập nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong tham gia hoạt động giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, tích cực tham gia công tác phòng ngừa, tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết những vấn đề liên quan đến ANTT góp phần làm tốt công tác đảm bảo ANTT trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua việc thực hiện xây dựng mô hình làm cơ sở để đánh giá hiệu quả, xây dựng và nhân rộng những mô hình tiên tiến, những nhân tố điển hình làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lê Khắc Thuyết đánh giá đây là mô hình thiết thực trong tình hình mới. Trao đổi về tình hình an ninh xã hội trên địa bàn tỉnh, Đại tá cho biết, hiện nay tội phạm ANTT đang có xu hướng “trẻ hóa” và lan nhanh vào tầng lớp thanh thiếu niên.

“Hơn 60% tội phạm nằm trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Do đó, việc thực hiện mô hình phải là những hoạt động “thật”, không chạy theo hình thức” - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đề nghị.

Để mô hình đi vào hoạt động cụ thể và mang lại hiệu quả cao, đại tá Lê Khắc Thuyết đưa ra một số giải pháp như: mỗi cán bộ đoàn cần phải làm tốt công tác tư tưởng chính trị cho bản thân, nắm rõ pháp luật của Nhà nước, từ đó xây dựng tài liệu tuyên truyền cho các cấp cơ sở; chọn lựa nhân tố tuyên truyền, vận động để ĐVTN hiểu rõ được tác hại của vi phạm pháp luật; tập trung tuyên truyền ở một số lĩnh vực trọng điểm, có tác động đến lứa tuổi ĐVTN…

Các đại biểu chứng kiến lễ ký cam kết của các Đoàn cơ sở trong tham gia xây dựng mô hình thanh niên bảo đảm an ninh trật tự. Ảnh: Mỹ Nga

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh cho biết, trong nhiều năm qua, tuổi trẻ tỉnh Nghệ An đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động về việc đảm bảo an ninh trật tự. Việc thành lập mô hình “Đoàn thanh niên tỉnh Nghệ An tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở” chính là cụ thể hóa hơn nữa những hoạt động của ĐVTN trong xây dựng, bảo đảm an ninh xã hội.

“Đây chính là dấu mốc để khẳng định vị thế và vai trò của tổ chức Đoàn trong bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở” – Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh.

Đại tá Lê Khắc Thuyết thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an trao Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc cho Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Thơm. Ảnh: Mỹ Nga

Tại buổi lễ, tập thể cán bộ, đoàn viên Cơ quan Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An cũng được nhận Bằng khen của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017.

Mỹ Nga

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ra-mat-mo-hinh-doan-thanh-nien-tinh-nghe-an-tham-gia-dam-bao-an-ninh-trat-tu-tai-co-so-215658.html