Ra mắt mô hình đảm bảo an ninh trật tự khu vực cầu T11

Kinhtedothi – Ngày 26/5, tại UBND phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy và quận Ba Đình đã tổ chức Lễ ra mắt, ra quân triển khai thực hiện Mô hình 'Cụm liên kết Hoa – Đô – Phúc – Vị đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp ranh cầu T11' giai đoạn 2023 – 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Quan Hoa Lê Mạnh Tiến cho biết, thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TƯ ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và Chiến lược Quốc gia PCTP giai đoạn 2016 – 2025; Chương trình 09/Ctr – BCĐ của Ban Chỉ đạo 138 quận về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023…

Toàn cảnh lễ ra mắt mô hình.

Toàn cảnh lễ ra mắt mô hình.

Thời gian qua, phường Quan Hoa đã tập trung nhiều lực lượng, sử dụng biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm, quản lý chặt chẽ cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiên quyết không để cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện về PCCC hoạt động, giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Chủ tịch UBND phường Quan Hoa Lê Mạnh Tiến trao quyết định thành lập cụm liên kết Hoa - Đô - Phúc - Vị.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình hoạt động của các đối tượng tội phạm ma túy, mại dâm và kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại khu vực cầu T11 bắc qua sông Tô Lịch – nơi giáp ranh giữa 4 phường gồm: Quan Hoa, Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) và Cống Vị, Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) có dấu hiệu diễn biến phức tạp.

Các đối tượng là gái mại dâm, nghiện ma túy, trộm cắp, kinh doanh trà đá lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm VSMT… thường lợi dụng việc giáp ranh, ranh giới địa lý hành chính giữa các phường để tránh né, chạy sang địa bàn bên cạnh khi thấy lực lượng chức năng đi tuần tra, kiểm soát.

“Xuất phát từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tình hình thực tế của địa bàn, ý kiến thống nhất giữa công an 4 phường, các đơn vị có liên quan đã thống nhất thành lập mô hình Cụm liên kết Hoa – Đô – Phúc – Vị đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp ranh cầu T11 giai đoạn 2023 – 2024 theo hình thức mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” – ông Lê Mạnh Tiến cho biết.

Các đơn vị có liên quan ký quy chế phối hợp giữa 4 phường.

Trung tá Phạm Thạch Anh – Trưởng Công an phường Quan Hoa cho biết, cụm liên kết sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác trao đổi thông tin về các đối tượng nghi vấn hoặc có biểu hiện nghi vấn về an ninh trật tự; Các điểm, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự và các vụ việc nhạy cảm có khả năng phát sinh phức tạp tại khu vực địa bàn giáp ranh 4 phường.

Đồng thời, các phường sẽ phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý đối tượng, vụ việc tại khu vực giáp ranh địa bàn 4 phường trên nguyên tắc vụ việc xảy ra trên địa bàn phường nào thì phường đó chủ trì, các phường khác phối hợp nếu đơn vị chủ trì yêu cầu; Vụ việc xảy ra ở địa bàn giáp ranh thì đơn vị nào phát hiện trước sẽ chủ trì, các đơn vị khác phối hợp.

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung nhấn mạnh, mô hình liên kết là một sáng kiến, cách làm hay thể hiện sự tìm tòi, nghiên cứu để nâng cao chất lượng công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn cũng như tính chủ động, nhạy bén trong công tác tham mưu của lực lượng công an các cấp. Mô hình đã được đăng ký với UBND TP Hà Nội. Đây là vinh dự, đồng thời, cũng là trách nhiệm đối với các đơn vị triển khai thực hiện.

Lực lượng chức năng 4 phường tổ chức ra quân.

Để mô hình thực sự phát huy được hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung đề nghị Đảng ủy, UBND phường Quan Hoa, Nghĩa Đô tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác xây phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND phường, trong đó, nòng cốt là lực lượng công an phường và phải huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở như bảo vệ dân phố, dân phòng…

Các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát, tuyên truyền các quy định về đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực quanh cầu T11.

Hai phường Quan Hoa và Nghĩa Đô phải chỉ đạo lực lượng công an phường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của công an quận, phòng nghiệp vụ của công an TP và phòng ban có liên quan của quận để được hướng dẫn về mặt chuyên môn, nghiệp vụ; Hoàn thiện các thủ tục xây dựng hồ sơ mô hình phong trào theo quy định của công an TP…

Lực lượng dân phòng tổ chức phát tờ rơi phổ biến các kiến thức về pháp luật cho người dân xung quanh cầu T11.

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cũng yêu cầu công an 2 phường Quan Hoa, Nghĩa Đô phối hợp với công an 2 phường của quận Ba Đình xây dựng kế hoạch triển khai mô hình theo từng tháng, quý hoặc theo giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế của các phường và bám sát mục đích, yêu cầu của mô hình đã được quận và công an TP phê duyệt…

Lực lượng chức năng phát tờ rơi, phổ biến kiến thức pháp luật đến các hộ dân, hộ kinh doanh mặt phố khu vực tiếp giáp cầu T11.

“Đây là mô hình mới nên trong quá trình thực hiện các đơn vị phải có ý thức học hỏi cũng như tích lũy các kinh nghiệm, bài học rút ra trong quá trình phối hợp để kịp thời điều chỉnh, bổ sung… quy chế phối hợp sao cho mô hình cụm liên kết hoạt động nhịp nhàng và phát huy được hiệu quả” – Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung nhấn mạnh.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ra-mat-mo-hinh-dam-bao-an-ninh-trat-tu-khu-vuc-cau-t11.html