Ra mắt mạng xã hội dạy và học

Ngày 20/11, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) diễn ra lễ ra mắt mạng xã hội chuyên biệt trong lĩnh vực giáo dục đầu tiên do người Việt phát triển mang tên Dạy và Học.

Mạng xã hội hướng đến thúc đẩy cộng đồng học tập và lan tỏa tri thức; chia sẻ và hài hòa các giá trị tích cực và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Theo đó, có các tri thức truyền thống, sản phẩm có giá trị văn hóa Việt Nam được gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa như: dạy tiếng Việt cho con em Kiều bào, dạy và bảo tồn tiếng nói, chữ dân tộc cho thế hệ trẻ.

Tại sự kiện, mạng xã hội đã giới thiệu chương trình “Đưa chữ lên non trong kỷ nguyên số 4.0”. Đây là chương trình thiện nguyện dành cho các em học sinh hiếu học ở vùng sâu vùng xa, vùng biên cương hải đảo xa xôi, các vùng dân tộc thiểu số, thực hiện việc dạy học tình nguyện.

PV

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/ra-mat-mang-xa-hoi-day-va-hoc-1488785.tpo