Ra mắt lực lượng Cảnh sát bảo vệ Trạm biến áp quan trọng của đường dây 500kV Bắc-Nam

Ngày 18/11/2020, Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt lực lượng Cảnh sát bảo vệ Trạm 500kV Phú Lâm. Đây là một trong những Trạm có vị trí rất quan trọng trong trục hệ thống truyền tải điện 500kV Bắc – Nam.

Trạm 500kV Phú Lâm là một trong bốn trạm 500kV trực thuộc Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời cũng một trong những trạm 500kV đầu tiên của hệ thống truyền tải điện Quốc gia. Trạm có vị trí rất quan trọng trong trục hệ thống truyền tải điện 500kV Bắc – Nam với vai trò đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đời sống Nhân dân các tỉnh khu vực phía Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Lễ ra mắt lực lượng Cảnh sát bảo vệ Trạm 500kV Phú Lâm

Lễ ra mắt lực lượng Cảnh sát bảo vệ Trạm 500kV Phú Lâm

Tình hình an ninh trật tự xung quanh trạm khá phức tạp, phía trước đường vào trạm có nhiều dãy nhà trọ phục vụ công nhân các công ty thuộc Khu công nghiệp Tân Tạo; nhiều hàng quán, nhà xưởng, nhà cao tầng nên có nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và an toàn an ninh năng lượng cho hệ thống điện.

Thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg, ngày 04/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa hệ thống truyền tải điện 500kV vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia và thông báo số 10/TB-BCA-TCAN ngày 17/5/2018 của Bộ Công an về việc phân công nhiệm vụ các đơn vị triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia – Hệ thống truyền tải điện 500kV, Phòng Cảnh sát Bảo vệ, Phòng An ninh kinh tế - Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Truyền tải điện TP HCM khảo sát và thống nhất triển khai lực lượng Cảnh sát bảo vệ Trạm 500kV Phú Lâm, quy mô trước tiên bao gồm Doanh trại lực lượng Cảnh sát bảo vệ với diện tích 250m2 và các vọng gác xung quanh Trạm theo vị trí đề xuất của Phòng Cảnh sát Bảo vệ; lực lượng Cảnh sát bảo vệ trước mắt gồm 20 Chiến sĩ, 01 Chỉ huy và Phòng Cảnh sát Bảo vệ sẽ điều động tăng cường tùy theo tình thực tế an ninh trên địa bàn, cũng như các thời điểm quan trọng trong năm.

Ông Bùi Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Truyền tải điện TP HCM trình bày báo cáo tại buổi Lễ

Theo ông Bùi Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Truyền tải điện TP HCM, việc bảo đảm về an ninh năng lượng trong công tác bảo vệ Trạm 500kV Phú Lâm là thật sự cấp thiết, đặc biệt cấp thiết hơn nữa là hệ thống truyền tải điện 500kV đã được đưa vào Danh mục các công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia theo Quyết định số 1944/QĐ-TTg, ngày 04/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Thượng tá Lê Đức Thuận – Phó trưởng phòng Cảnh sát Bảo vệ Công an TP HCM phát biểu tại buổi Lễ

Thượng tá Lê Đức Thuận – Phó Trưởng phòng Cảnh sát Bảo vệ đánh giá cao sự phối hợp của Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh- PTC4 trong công tác khảo sát, bố trí lực lượng Cảnh sát Bảo vệ Trạm 500kV Phú Lâm, song song đó là sự hỗ trợ trong công tác bố trí doanh trại, trang thiết bị phục vụ trong công tác chuyên môn, cũng như trang thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt của lực lượng Cảnh sát làm nhiệm vụ Bảo vệ Trạm 500kV Phú Lâm.

Đồng chí Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 phát biểu tại buổi Lễ

Về phía đơn vị quản lý vận hành, ông Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 cảm ơn sự quan tâm, phối hợp tốt của Công an Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai lực lượng Cảnh sát bảo vệ tại Trạm 500kV Phú Lâm. Ông Võ Đình Thủy cũng trực tiếp giao nhiệm vụ cho phòng Thanh tra Kiểm tra & Pháp chế phối hợp cùng Truyền tải điện TP HCM lập thủ tục thực hiện ký lại các Quy chế phối hợp với chính quyền địa phương cấp Phường, Quận; tổ chức thực tập, diễn tập nhằm rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp Bảo vệ tại Trạm 500kV Phú Lâm…

Lãnh đạo các cấp tham quan thực tế tại Trạm 500kV Phú Lâm về tình hình địa bàn và triển khai lực lượng

Trước khi buổi Lễ chính thức diễn ra, ông Bùi Văn Hoàng đã trực tiếp thực hiện hướng dẫn an toàn điện cho các chiến sĩ Cảnh sát được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ Trạm 500kV Phú Lâm. Kết thúc buổi hướng dẫn, các chiến sĩ đã làm bài kiểm tra để đánh giá mức độ hiểu biết về an toàn điện nhằm áp dụng trong thực tế khi thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ tại Trạm 500kV Phú Lâm.

PV

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ra-mat-luc-luong-canh-sat-bao-ve-tram-bien-ap-quan-trong-cua-duong-day-500kv-bac-nam-20201119152826463.htm