Ra mắt logo kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bỉ

NDĐT- Nguyễn Thu Quỳnh, nữ sinh viên năm thứ tư Khoa Thiết kế đồ họa của Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, đã đoạt giải trong cuộc thi thiết kết logo kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bỉ.

Tác giả chia sẻ, hình ảnh của logo được chọn là chiếc nón truyền thống của Việt Nam được kết hợp với ba màu của lá cờ Bỉ. Ở khoảng trống giữa logo là đôi mắt - cầu nối giữa tâm hồn và cuộc sống, thể hiện con người của hai nước. Hai sợi dây lụa ở dưới giống như đôi cánh dang rộng, mang ý nghĩa của sự tự do, hòa bình, niềm cảm hứng và sự may mắn. Sợi dây bên trái tượng trưng cho Bỉ, sợi dây bên phải tượng trưng cho Việt Nam, hai sợi dây uốn mình với nhau tạo thành số 45, cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa hai nước, thể hiện tình ngoại giao bền bỉ và vững chãi.

Cuộc thi thiết kế logo lần này do Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam phối hợp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức, dành cho 20 sinh viên xuất sắc của Khoa Thiết kế đồ họa sau khi các em hoàn thành khóa học thiết kế logo kéo dài một tuần với chuyên gia thiết kế đồ họa người Bỉ Arno Heeren.

Thứ trưởng Ngoại giao Bỉ Dirk Achten (thứ hai từ phải qua) dự buổi công bố logo đoạt giải cho Thu Quỳnh (Ảnh: Tuấn Trần).

Người chiến thắng đã được lựa chọn thông qua vòng bình chọn trên Facebook và của ban giám khảo gồm: Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Jehanne Roccas; ông Lê Dũng, Vụ trưởng, Vụ Châu Âu Bộ Ngoại giao Việt Nam; ông Đặng Minh Vũ, Trưởng khoa Thiết kế đồ họa - Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và ông Alan Cerutti, người Bỉ, đồng sáng lập và là chủ tịch điều hành Happiness Saigon -Công ty Kết nối Sáng tạo.

Thiết kế đoạt giải sẽ là biểu tượng chính thức cho tất cả các hoạt động kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bỉ trong năm 2018. Tác giả đoạt giải sẽ nhận được phần thưởng là hai tuần thực tập ở Công ty Happiness Saigon tại TP Hồ Chí Minh.

Tình hữu nghị và hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực giữa Bỉ và Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong 44 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.

Năm nay, hai nước cũng có nhiều hoạt động để kỷ niệm 40 năm Hợp tác phát triển Bỉ tại Việt Nam. Bỉ đã hỗ trợ cho sự phát triển của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, quốc gia này đã hỗ trợ ngành giáo dục Việt Nam thông qua các chương trình học bổng và trao đổi kiến thức . Tính đến nay, có hơn 2.000 người Việt Nam theo học tại các trường đại học của Bỉ.

NGÂN ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34810102-ra-mat-logo-ky-niem-45-nam-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-bi.html