Ra mắt liveshow 'Ngựa hoang' Tuấn Hưng tiết lộ cứ làm liveshow là lỗ 400 trăm triệu

Là ca sĩ thẳng thắn, Tuấn Hưng cho biết, lần nào làm liveshow anh đều lỗ, có những liveshow lỗ nặng luôn nhưng điều đó không khiến Tuấn Hưng e ngại. Và lần này cũng vậy, xác định lỗ nhưng anh vẫn làm.

Chiều ngày 18.9, tại quán cà phê của mình, ca sĩ Tuấn Hưng đã gặp gỡ báo chí ra mắt liveshow “Ngựa hoang” kỷ niệm 20 năm ca hát của mình.

“Ngựa hoang” sẽ được Tuấn Hưng chuẩn bị sẽ diễn ra đúng vào ngày sinh nhật của anh, ngày 5.10 tại Nhà thi đấu Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội. Và đây cũng là liveshow Tuấn Hưng muốn mang đến cho khán giả yêu nhạc những gì bùng nổ nhất và cũng lắng đọng nhất, ở một giai đoạn tuổi đời, tuổi nghề đều đã đủ độ chín.

Tham gia đêm nhạc của Tuấn Hưng với một dàn ca sĩ khách mời nổi tiếng như: Lệ Quyên, Tú Dưa, Khắc Việt, Hạnh sino, nhóm nhạc Oplus.

Tuấn Hưng chia sẻ, lúc đầu anh không có ý định làm liveshow, anh đã chần chừ và rời từ tháng 8, đến tháng 9. Rồi khi suy nghĩ lại thì thấy 2 năm rồi Tuấn Hưng chưa làm liveshow, hơn nữa nếu không làm livehsow thời điểm này thì sẽ qua đi khoảnh khắc đẹp là tròn 20 năm ca hát của mình.

“Tôi bắt đầu đi hát từ năm 1998 trở thành thành viên ban nhạc Dưa hấu và đến bây giờ 2018. Hai mươi năm, sinh hoạt trong nghệ thuật, có thể không dài so với cuộc đời của một con người nhưng trong hoạt động nghệ thuật thì không ngắn.

Tôi ít khi dám tự tin để tuyên bố rằng mình đã đạt được những thành công đó như thế nào, nhưng dám tự tin để nói rằng số tuổi chia đều cho lao động nghệ thuật, 40 tuổi và đi hát được 20 đó là quãng thời gian không hề đơn giản” -ca sĩ “Tìm lại bầu trời” nói.

Nhạc sĩ Tú Dưa, Hạnh Sino và đại diện nhóm nhạc Olpus

Rất chân thành, Tuấn Hưng cho biết, anh làm liveshow nhưng chưa bao giờ lãi như những ca sĩ khác, mà toàn bị lỗ, thậm chí lỗ nhiều. Giải thích về làm liveshow toàn bị lỗ, ca sĩ Tuấn Hưng bảo, vì cách làm việc của anh vẫn bị bộp chộp, vô tư.

"Tôi cũng có khá nhiều nhà tài trợ khi mình làm quảng cáo cho họ, nhưng vì tôi báo muộn với họ không thể làm kịp. Ngoài ra tôi cũng là người nhiều bạn bè mà tôi muốn mời họ đến xem show của tôi.

Hơn nữa nếu có nhà tài trợ thì đôi khi tôi phải phụ thuộc vào nhà tài trợ, ví dụ logo của họ sẽ được làm như thế nào khi đặt trên sân khấu, thậm chí chờ họ duyệt maket, ý tưởng mới được phép làm…tất cả những điều đó khiến tôi không thấy thoải mái. Vì vậy mà tôi nghĩ lâu lâu mình mới làm một show thôi thì lỗ cũng không sao.

20 năm là cột mốc đáng nhớ để tôi phải làm một điều gì đó cho các khán giả - những người đã yêu và chờ đợi ở mình nhiều điều. "Ngựa hoang" sẽ kể cuộc đời tôi bằng âm nhạc với những nỗi buồn, niềm vui cùng những thăng trầm mà tôi đã trải qua”, Tuấn Hưng tâm sự.

Nói về tựa đề “Ngựa hoang” của đêm livehsow, Tuấn Hưng bảo đó như một cái duyên. Khi quyết định làm liveshow, Tuấn Hưng đi tìm địa điểm để tổ chức nhưng tất cả các nơi đều kín lịch, duy nhất có Nhà thi đấu thể thao Quần Ngựa là vừa sửa xong chưa có lịch. Ngay lập tức anh đến đó và thuê được.

“Tôi ngẫm nghĩ và thấy rằng, cuộc đời mình xoay quanh chữ "ngựa". Tôi tuổi ngựa, vợ tôi và con trai cũng tuổi ngựa. Giờ thuê địa điểm để kỷ niệm 20 năm ca hát và cũng liên quan tới ngựa. Hơn nữa, ngựa hoang cũng phần nào giống tính cách, con người tôi, thế là tôi quyết định đặt tên liveshow của mình là “Ngựa hoang”.

Tôi hoàn toàn không có tính toán gì cho việc này, rất tự nhiên và những gì tự nhiên sẽ đến nhanh nhất trái tim khán giả và tôi nghĩ ở sân khấu Quần Ngựa lần này mình sẽ được "phi nước đại" bùng cháy nhất, cảm xúc nhất" - Tuấn Hưng thổ lộ.

Ca sĩ Tuấn Hưng và nhạc sĩ Tú Dưa

Tuấn Hưng cũng chia sẻ, trong liveshow lần này, anh chọn những khách mời không hẳn là những người có dấu ấn, cột mốc quan trọng đánh dấu trong sự nghiệp ca hát của mình. Ngoài ca sĩ Lệ Quyên, nhạc sĩ Tú Dưa thì Khắc Việt, Hạnh Sino, nhóm nhạc Oplus là những người gắn bó với Tuấn Hưng ở cuộc sống đời thường.

"Hạnh Sino là cô bé đã gọi tôi là sư phụ và đã đi theo tôi quãng thời gian khá dài, hai anh em có nhiều kỷ niệm. Hiện tại tôi vẫn đang nhìn thấy sự bùng cháy trong đam mê của Hạnh và tôi muốn tiếp tục thêm một lần nữa có những bước đi trên sân khấu. Bên cạnh đó Hạnh còn là người bạn rất thân với vợ tôi.

Người thứ 2 là Khắc Việt. Mọi người cũng biết thời điểm tôi đang mông lung và chưa biết vị trị của mình đứng ở đâu thì rất may Khắc Việt đã đưa tôi ca khúc “Tìm lại bầu trời”. Từ ca khúc này Khắc Việt đã giúp tôi đến gần hơn với khán giả. Tôi rất cám ơn Khắc Việt về điều này"- Tuấn Hưng cho biết.

"Với ca sĩ Lệ Quyên và Tuấn Hưng sẽ song ca một vài ca khúc dòng nhạc bolero để chiều nữ ca sĩ cũng như fan của cả hai. Rất nhiều khán giả hay mọi người đã từng nghe tôi và Lệ Quyên hát song ca hợp lắm. Thực sự cả hai cùng song ca cũng được nhiều khán giả thích, tuy nhiên sau khi Lệ Quyên chuyển sang dòng bolero thì đó là thiệt thòi cho tôi. Khi kết hợp với các giọng nữ, tôi hát song ca với Lệ Quyên là hợp và nhuần nhuyễn nhất.

Đôi khi tôi vào Sài Gòn hát tại phòng trà của Lệ Quyên, cô ấy hay hướng tôi, anh hát dòng nhạc bolero đi, hát nhạc tiền chiến. Nhưng tôi biết giọng tôi thế nào, tôi đang đứng ở đâu. Nếu để hát nhạc trẻ tôi không ngại bất cứ bài nào, nhưng nếu hát bolero thì cần có sự mềm mại trong cách hát. Dòng nhạc phải được thấm nhuần trong máu, trong nhịp thở nếu tôi mà hát thì có lẽ đi đạp xích lô luôn", ca sĩ Tuấn Hưng cho hay.

Cũng tại buổi họp báo ra mắt liveshow, nam ca sĩ "Nắm lấy tay anh" thẳng thắn chia sẻ về câu chuyện lùm xùm khi tag tên Trường Giang trong bức ảnh chụp với Quế Vân và Nam Em. Theo đó, Tuấn Hưng cho biết, khi anh đăng ảnh và viết như vậy anh chưa hề đọc bài báo nào nói về câu chuyện ba người đó.

Theo nam ca sĩ đây là sự hiểu lầm, và làn sóng dân mạng có vẻ hơi nhạy cảm quá. Nam ca sĩ cho biết Quế Vân là một người bạn rất thân của mình, anh không quan tâm đến ở ngoài cô ấy như thế nào, có thể không hoàn hảo, nhiều vết xước và bản thân anh cũng vậy. Mỗi người đều có những góc khuất trong các cư xử của mình.

Tuấn Hưng cho hay, anh là chủ quán, khách đến thì bán và chụp ảnh up lên mạng xã hội là điều hết sức bình thường. Nhưng khi nhận ra vấn đề đang đi quá xa và dần bị thổi phồng lên, Tuấn Hưng đã xóa ngay đi để ngầm thông báo với công chúng rằng anh không muốn như vậy. Nếu là người ương bướng, Tuấn Hưng đã mặc kệ mọi người muốn nói gì thì nói. Nhưng nhận thấy chuyện không đáng nên Tuấn Hưng đã đưa ra quyết định của riêng mình.

Liveshow “Ngựa hoang” được chia làm 3 phần: Phần mở đầu khán giả sẽ gặp lại một Tuấn Hưng thuở mới vào nghề đầy ắp hoài bão và khát khao chinh phục với các ca khúc giúp cho tên tuổi Tuấn Hưng được biết đến như: Vũ điệu thần tiên, Tình yêu lung linh, Cầu vồng khuyết, Tìm lại bầu trời... Ở phần này sẽ có sự xuất hiện khách mời Khắc Việt và Hạnh Sino.

Phần hai Tuấn Hưng tăng tốc với loạt hit từng khuấy đảo Vbiz một thời: Hối hận trong anh, Độc thoại, Tan, Nắm lấy tay anh... Ca sĩ - nhạc sĩ Tú Dưa và nhóm nhạc Oplus sẽ là 2 khách mời xuất hiện cùng Tuấn Hưng

Ở phần ba khán giả sẽ chứng kiến một ngựa hoang đã thỏa sức vẫy vùng, thỏa sức sáng tạo ở: Đêm cô đơn, Không thể và có thể, Định mệnh, Chỉ còn một đêm cuối, Vẫn nhớ, Phải chia tay thôi... được song ca với Lệ Quyên

Và kết của chương trình để thể hiện các ca khúc nói về tình yêu, tình mẫu tử với các ca khúc: Ngày cha gặp con, Tình cha, Mẹ yêu...

Thanh Hà

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/ra-mat-liveshow-ngua-hoang-tuan-hung-tiet-lo-cu-lam-liveshow-la-lo-400-tram-trieu-914113.html