Ra mắt Không gian giao lưu văn hóa Việt - Nhật tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Những nét đặc trưng, tinh tế trong văn hóa của người dân Nhật Bản và nghề thủ công truyền thống của Việt Nam sẽ được giới thiệu trong Không gian giao lưu văn hóa Việt - Nhật tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Chiều 18/10/2020, lễ ra mắt Không gian giao lưu văn hóa Việt - Nhật đã được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (số 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Sự kiện do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ikebana House và Kulsimi - nữ công tinh hoa Việt thực hiện, nhằm giới thiệu những nét đặc trưng, tinh tế trong văn hóa của người dân Nhật Bản và nghề thủ công truyền thống của Việt Nam.

Cắt băng khai trương Không gian giao lưu văn hóa Việt - Nhật

Cắt băng khai trương Không gian giao lưu văn hóa Việt - Nhật

Nhiều hoạt động nổi bật sẽ được diễn ra tại Không gian giao lưu văn hóa này như triển lãm Ikebana Mùa thu (từ ngày 18 đến 20/10), học cắm hoa Ikebana, work shop về Ikebana và các lĩnh vực văn hóa Nhật - Việt có liên quan, trải nghiệm cắm hoa thư giãn… Đặc biệt, tại đây, công chúng sẽ được tìm hiểu rõ hơn về Ikenobo - trường phái được xem là "cội rễ của nghệ thuật Ikebana" và có lịch sử lâu đời nhất vẫn còn được lưu truyền đến ngày nay.

Ikebana là nghệ thuật cắm hoa của người Nhật Bản được biết đến với khởi nguồn từ dòng họ Ikenobo, được bắt đầu từ năm 1462. Đến nay, lịch sử phát triển của môn nghệ thuật này trải qua gần 6 thế kỷ và luôn mang trong mình hai đặc tính nổi bật: Truyền thống nhưng cũng rất hiện đại. Hai đặc tính này luôn song hành, hỗ trợ và thúc đẩy nhau phát triển tạo nên nghệ thuật Ikebana hiện nay với những kiểu cắm có quy định chặt chẽ được lưu giữ qua hàng trăm năm cùng các phong cách mới phóng khoáng, mang hơi thở của nhịp sống hiện đại.

Việc cho ra mắt Không gian giao lưu văn hóa Việt - Nhật tại một bảo tàng có thế mạnh về Giới như Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sẽ không chỉ giúp công chúng được tìm hiểu mà còn là được trải nghiệm văn hóa. Hoạt động này là sự giao thoa giữa một bên là nét văn hóa đặc trưng cho sự lễ nghi, về với thiên nhiên của người Nhật Bản trong nghệ thuật Ikebana và một bên với những nét đẹp tinh tế, sáng tạo của nghệ thuật thêu thủ công truyền thống Việt Nam .

Tại đây những câu chuyện thú vị về văn hóa Việt, về nghề thủ công truyền thống Việt sẽ được kể thông qua những sản phẩm trưng bày. Người xem sẽ cảm nhận được tinh thần "Thêu thảnh thơi" như một cuộc dạo chơi đầy thú vị của đường kim mũi chỉ để thêm hiểu, thêm yêu những giá trị nữ công tinh hoa được trao truyền lại qua nhiều thế hệ.

Không chỉ là những câu chuyện, kỹ năng về nghề thủ công, những hoạt động liên tục diễn ra với nhiều chủ đề vì sự tiến bộ của người phụ nữ cũng sẽ được tổ chức tại đây thông qua CLB "Nơi bàn tay mang lại an nhiên, nét đẹp tinh tế".

Trong những năm gần đây, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam luôn là địa điểm để tổ chức các sự kiện giới thiệu văn hóa và con người các nước trong đó có Nhật Bản. Trước Không gian giao lưu văn hóa Việt – Nhật, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từng tổ chức Triển lãm Búp bê Nhật Bản 2012, Lễ hội Fukushima 2013 và 2014. Bên cạnh đó Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam còn là địa chỉ mà phu nhân các vị lãnh đạo Nhật Bản khi sang Việt Nam đều chọn để đến thăm quan.

Một số mẫu Ikebana được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam:

Minh Anh - Ảnh: T.T

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ra-mat-khong-gian-giao-luu-van-hoa-viet-nhat-tai-bao-tang-phu-nu-viet-nam-2020101915484216.htm