Ra mắt Hội đồng biên tập Tạp chí Dân tộc

Chiều 10/6, tại Hà Nội, Hôi đồng biên tập Tạp chí Dân tộc đã chính thức ra mắt, với sự chứng kiến của đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT.

Chiều 10/6, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT trao Quyết định thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Dân tộc. Ảnh: Trung Nguyên

Chiều 10/6, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT trao Quyết định thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Dân tộc. Ảnh: Trung Nguyên

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT nhấn mạnh: Việc ra mắt Hội đồng biên tập Tạp chí Dân tộc nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong công tác xuất bản ấn phẩm Tạp chí Dân tộc (tạp chí in và tạp chí điện tử), trở thành diễn đàn công bố các kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phản biện xã hội, đánh giá, phân tích, đề xuất chính sách về công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin, tuyên truyền phục vụ chức năng quản lý Nhà nước của UBDT giai đoạn 2021-2025, đặc biệt trong công tác nghiên cứu lý luận, đánh giá, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, do UBDT là cơ quan thường trực.

Cung cấp kịp thời, khoa học, chính xác các thông tin phục vụ công tác đánh giá thực trạng, dự báo xu hướng tình hình kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Đến năm 2022, Tạp chí Dân tộc trở thành Tạp chí Khoa học được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua hồ sơ và phê duyệt đưa vào danh mục Tạp chí nghiên cứu được tính điểm khoa học của Việt Nam (hiện Tạp chí Dân tộc đã có chỉ số ISSN: 1859-1345).

Theo Quyết định 438/QĐ-UBDT, ngày 26/7/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân tộc thì Tạp chí Dân tộc là cơ quan báo chí, đơn vị sự nghiệp công phục vụ chức năng quản lý Nhà nước của UBDT, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT thực hiện chức năng nghiên cứu, hướng dẫn về công tác dân tộc, chính sách dân tộc của UBDT.

Hội đồng biên tập Tạp chí Dân tộc có 16 thành viên, do đồng chí Hoàng Thị Hạnh - Thứ tưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT làm Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Nguyễn Quang Hải là Tổng biên tập.

Sau lễ ra mắt, Hội đồng biên tập Tạp chí Dân tộc đa họp phiên đầu tiên thông qua Quy chế hoạt động…

V.Tôn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/ra-mat-hoi-dong-bien-tap-tap-chi-dan-toc-20210607233331641.htm