Quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Phần Lan sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Anu Vehvilainen, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm chính thức Phần Lan từ ngày 10-11/9.

Đây là chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội nước ta tại Phần Lan sau 28 năm. Chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhằm tạo ra dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai cơ quan lập pháp; đồng thời, thông qua Phần Lan nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong khu vực Bắc Âu và Baltic.

Việt Nam và Phần Lan có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt thông qua trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác trên nhiều diễn đàn đa phương, giao lưu nhân dân. Phần Lan là nước có nhiều hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng đất nước ngày nay với nhiều hình thức.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Từ năm 2019, tài trợ của Phần Lan vào Việt Nam chủ yếu dưới hình thức tín dụng ưu đãi; hai bên ký Thỏa thuận khung về việc triển khai Công cụ hỗ trợ đầu tư công của Phần Lan tại Việt Nam. Chính phủ Phần Lan cấp vốn vay cho các dự án tại Việt Nam trong các lĩnh vực môi trường, năng lượng sạch, đô thị thông minh, xã hội, khoa học công nghệ.

Trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại hai nước liên tục tăng. Năm 2020, kim ngạch hai chiều đạt hơn 337 triệu USD. Đến hết tháng 5, kim ngạch hai chiều đạt hơn 227 triệu USD. Tuy hợp tác đầu tư hai nước còn khiêm tốn, song hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, môi trường, năng lượng sạch được đẩy mạnh trong thời gian gần đây, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu hai bên.

Hai bên đạt kết quả tích cực trong triển khai “Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan”. Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Kinh tế Phần Lan đã ký kết “Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”. Việt Nam hiện có khoảng 2.500 du học sinh tại Phần Lan, nằm trong nhóm 10 nước có số lượng du học sinh đông nhất tại nước này.

Quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước được duy trì tốt đẹp thông qua trao đổi một số đoàn cấp Lãnh đạo và các cơ quan của Quốc hội. Năm 2010, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan đã sang thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội ta thăm Phần Lan từ năm 1993. Trong khuôn khổ đa phương, hai bên duy trì tiếp xúc, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như IPU, ASEP.

Phần Lan cũng như Áo, Bỉ mà đoàn vừa tới thăm, là các quốc gia của UE ủng hộ phê chuẩn EVFTA, tuy nhiên đến thời điểm này, cả ba nước đều chưa phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư EU- Việt Nam (EVIPA), vì vậy, chuyến thăm chính thức đến ba nước lần này nhằm góp phần thực hiện ngoại giao kinh tế, thúc đẩy việc thực thi EVFTA, vận động nghị viện các nước thành viên EU sớm phê chuẩn EVIPA.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trực tiếp tham dự các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp Việt Nam và các nước, gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp và tiếp một số doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia lớn của châu Âu và thế giới; thể hiện nỗ lực cùng các nước và cộng đồng doanh nghiệp duy trì chuỗi cung ứng, sản xuất toàn cầu, thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch, đồng thời, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cũng như giới thiệu môi trường đầu tư, nhu cầu và các chính sách của Việt Nam nhằm thu hút nguồn lực phục vụ “mục tiêu kép”.

Chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại các nước, trong đó có Phần Lan nhằm thực hiện ngoại giao nghị viện, ngoại giao kinh tế và ngoại giao vaccine; đồng thời kỳ vọng với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, sau chuyến thăm chính thức này, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Phần Lan sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước, trong khu vực và trên thế giới./.

Lê Tuyết/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi/quan-he-hop-tac-nhieu-mat-giua-viet-nam-phan-lan-se-ngay-cang-phat-trien-manh-me-889506.vov