Ra mắt đội thanh niên xung kích tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19

200 chiến sĩ tình nguyện trong đội hình hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ra mắt ngày 22-3. Đây là các y, bác sĩ trẻ, nhân viên các phòng khám, hội viên Hội Thầy thuốc trẻ thành phố, góp sức cùng chính quyền và người dân chống dịch.

Đại diện Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh cùng thành viên đội xung kích tình nguyện tặng quà cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Ảnh: Hữu An.

Nhiệt huyết tuổi trẻ

“Khi dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, em và các bạn sinh viên ngành y đều mong muốn được cống hiến sức mình cho thành phố và đất nước, tham gia ngăn chặn dịch bệnh”, bạn Trần Duy Quân, sinh viên năm thứ năm Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh hồ hởi nói khi được chọn vào đội xung kích tình nguyện.

Còn bạn Đỗ Phạm Nguyệt Thanh, sinh viên năm thứ sáu, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch không giấu vẻ tự tin: “Ngoài góp sức điều tra dịch tễ, tờ khai y tế, sinh viên năm 6 tụi em còn có thể tham gia các công tác chuyên môn cao hơn nữa. Em và các bạn luôn sẵn sàng”.

Chia sẻ với phóng viên về đội xung kích tình nguyện này, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thanh Phương cho biết, sinh viên và các trường có đào tạo chuyên khoa y tế đã nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của Thành đoàn.

Trước mắt, các thành viên đội xung kích tình nguyện sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính, gồm: Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ về tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng chống; tập trung thực hiện các công tác chuẩn bị nhằm xây dựng môi trường học tập an toàn cho học sinh sau khi kết thúc dịch….

“Trong trường hợp bùng phát dịch bệnh, đội hình sẽ là lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ thành phố, tham gia cùng các cơ quan chức năng, ngành y tế trong việc phòng, chống dịch bệnh”, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Ngay sau lễ ra mắt, đội hình đã triển khai thực hiện tập huấn tại các trường học, khu lưu trú công nhân, khu dân cư tại quận Thủ Đức, quận 6 và quận 8; hỗ trợ việc nhập thông tin phiếu khai báo y tế tại các trung tâm cách ly tập trung của thành phố Hồ Chí Minh.

Các thành viên đội xung kích tình nguyện hướng dẫn trẻ em ở khu nhà trọ phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức rửa tay đúng cách, bảo đảm vệ sinh. Ảnh: Mạnh Tùng.

Tăng cường cơ hội cọ sát thực tiễn

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho rằng, với việc tham gia hỗ trợ ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19, các sinh viên ngành y vừa thể hiện trách nhiệm với xã hội, vừa có cơ hội cọ sát thực tiễn quý báu, trau dồi chuyên môn.

“Các em không phải trực tiếp tiếp xúc ca bệnh và làm việc dưới sự tổ chức của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố, được bảo đảm hiệu quả và mức an toàn cao nhất. Nhưng các em có quyền tự hào mang kiến thức y khoa và tinh thần xung kích của tuổi trẻ để hỗ trợ xã hội”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Hiệp nói.

Các sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tham gia đội xung kích tình nguyện lần này sẽ hỗ trợ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC) công tác nhập dữ liệu vi tính các thông tin ca bệnh và đối tượng liên quan, các thủ tục hành chính, lập cây phả hệ theo dõi sự lan truyền bệnh.

Các giảng viên sẽ tham gia giám sát điều tra dịch tễ (từ F2 trở đi) cùng với nhân sự của HCDC, cũng như tham gia khám chữa bệnh thông thường tại các bệnh viện nội ô thành phố, để các nhân viên y tế ở đây có thể tập trung lo chống dịch và điều trị các ca nhiễm tại các bệnh viện dã chiến ở ngoại thành.

Đội sinh viên ngành y xung kích, tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngay sau khi Bộ Y tế phát động phong trào thi đua "Ngành Y tế chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19", nhằm kêu gọi mỗi cá nhân, tập thể trong ngành y tế phát huy tinh thần yêu nước, cùng đồng lòng, đoàn kết, thể hiện ý chí của cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến đấu và quyết tâm chiến thắng đại dịch.

Phong trào nhằm huy động toàn bộ lực lượng trong ngành y tế, y tế nhà nước, y tế tư nhân, các lực lượng quân dân y, các trường đào tạo ngành y, các lực lượng cán bộ y tế đã nghỉ hưu chủ động, tích cực tham gia cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm "chống dịch như chống giặc" với khẩu hiệu: “Chủ động ngăn chặn - Phát hiện sớm - Cách ly kịp thời - Khoanh vùng gọn - Dập dịch triệt để - Điều trị khỏi bệnh”.

Phương Nam – Nguyễn Nam

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/961927/ra-mat-doi-thanh-nien-xung-kich-tinh-nguyen-tham-gia-phong-chong-dich-covid-19