Ra mắt di cảo, hồi kí của nhạc sĩ Phong Nhã

'Đời tôi sóng nhạc bay lên' là Ấn phẩm ra mắt kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 – 15.5.2021).

"Đời tôi sóng nhạc bay lên" là cuốn sách được biên soạn tổng hợp lại từ các bản di cảo đánh máy, viết tay, bản photo, tư liệu gia đình và cả văn bản do người thân chép lại theo lời kể của tác giả khi còn sống.

Không chỉ là hồi kí với nhiều kỷ niệm ân tình, bằng lời kể giản dị, "Đời tôi sóng nhạc bay lên" còn là những trang chân thật có thể bổ sung cho cuốn biên niên sử của Đội Thiếu niên Tiền phong, của một người viết sử Đội bằng những khúc ca yêu quê hương và lớn lên cùng đất nước.

Nhạc sĩ Phong Nhã vốn là một cán bộ phong trào thiếu nhi lâu năm, có bề dày kinh nghiệm công tác, từng đảm trách những nhiệm vụ quan trọng và là một nhạc sĩ chuyên tâm luôn hướng về trẻ thơ, ở bất cứ cương vị nào ông cũng luôn được bạn bè, đồng nghiệp và các em thiếu nhi yêu mến.

Trong suốt cuộc đời mình, nhạc sĩ Phong Nhã đã viết gần hai trăm ca khúc và là một trong số rất ít những nhạc sĩ có nhiều bài hát viết cho thiếu nhi thành công nhất của Việt Nam: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, “Nhanh bước nhanh nhi đồng”, “Kim Đồng”, “Cùng nhau ta đi lên” (Đội ca), “Đội ta lớn lên cùng đất nước”…

Khi tập hồi kí của nhạc sĩ được chuyển đến Nhà xuất bản Kim Đồng thì tác giả đang sống “những ngày chiều muộn” của cuộc đời. Trân trọng niềm tin cậy mà gia đình nhạc sĩ Phong Nhã trao phó, NXB Kim Đồng đã cố gắng làm tốt nhất để những tâm tình của ông sớm được sẻ chia cùng bạn đọc. Thế nhưng thật tiếc là khi cuốn sách đến được với bạn đọc thì người nhạc sĩ yêu mến của chúng ta đã rời xa cõi tạm được tròn một năm…

Những trang hồi kí chân thật, giản dị, sâu nặng ân tình của nhạc sĩ Phong Nhã giúp chúng ta hiểu hơn về cuộc đời và con đường đến với âm nhạc của ông, giúp bạn đọc có thông tin quý giá về những sự kiện lịch sử cách mạng và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, tập sách tuyển chọn những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phong Nhã, được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích.

Đúng như nhạc sĩ Văn Chung đã viết: "Đó là những lời ca thiết tha yêu Bác Hồ, yêu Tổ quốc và ham say hoạt động cách mạng của lớp măng non trong những ngày đầu cách mạng. Đặc biệt bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong các em... Các em đã sống vui với bài ca, tiếng hát của Phong Nhã. Các em yêu quý tác giả và mãi mãi ghi nhớ công lao của anh - người đã viết cho các em rất nhiều bài hát về sinh hoạt Đội, về những anh hùng của tuổi thiếu niên..."

Nhạc sĩ Phong Nhã sinh năm 1924, mất năm 2020. Tên thật là Nguyễn Văn Tường. Ngoài sự nghiệp sáng tác với nhiều ca khúc ghi dấu ấn trong lòng khán giả, nhạc sĩ còn được biết đến vai trò là Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Thiếu niên Tiền phong và từng đoạt nhiều giải thưởng cao quý về nghệ thuật.

Ánh Ngọc (TH)

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/ra-mat-di-cao-hoi-ki-cua-nhac-si-phong-nha-187485.html