Ra mắt Đại học Trí tuệ Nhân tạo đầu tiên trên thế giới

'Việc ra mắt trường đại học trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới ở Abu Dhabi thể hiện tinh thần tiên phong của UAE'.

Sau khi có Bộ trưởng Bộ Trí tuệ Nhân tạo (AI) đầu tiên trên thế giới vào năm 2017, vào ngày 16/10/2019 Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã thành lập Đại học Trí tuệ Nhân tạo Mohammad Bin Zayed (MBZUAI), được coi là trường Đại học đầu tiên trên thế giới trong lĩnh vực này.

 Lễ ra mắt trường đại học.

Lễ ra mắt trường đại học.

Tọa lạc tại thành phố Masdar, Abu Dhabi, trường đã bắt đầu nhận đơn đăng ký khóa học thạc sĩ (học hai năm) và chương trình tiến sĩ (học bốn năm) trong ba lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo phát triển nhanh nhất hiện nay là học máy (machine learning), thị giác máy tính (computer vision) và xử lí ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing).

MBZUAI đã hợp tác với Viện Nghiên cứu Khởi nguồn Trí tuệ nhân tạo (IIAI) có trụ sở tại Abu Dhabi, để giám sát nghiên cứu sinh và phát triển chương trình giảng dạy. Trường sẽ chào đón những sinh viên đầu tiên vào tháng 9/2020 và sẽ cấp cho tất cả học viên học bổng toàn phần, cộng với các trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, chỗ ở và các ưu đãi khác.

Theo trang web của trường, MBZUAI là “một tổ chức học thuật tập trung vào việc nghiên cứu ở cấp độ sau đại học, cung cấp các chương trình đào tạo cấp bằng chuyên ngành cho sinh viên trong nước và quốc tế trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo”.

Thái tử Abu Dhabi, Sheikh Mohammad Bin Zayed Al Nahyan nhân dịp này phát biểu: “Việc ra mắt trường đại học trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới ở Abu Dhabi thể hiện tinh thần tiên phong của UAE và mở đường cho một kỷ nguyên đổi mới và tiến bộ công nghệ đem lại lợi ích cho UAE và thế giới”.

Theo hãng thông tấn WAM của UAE, trong thập kỷ tới, trí tuệ nhân tạo sẽ được sử dụng nhằm tác động đến chuyển đổi nền kinh tế toàn cầu, với ước tính, đến năm 2030, AI có thể đóng góp gần 16 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu và 14% cho GDP của UAE – là nơi có đóng góp GDP lớn nhất ở Trung Đông.

Năm 2017, UAE đã đưa trí tuệ nhân tạo trở thành chiến lược quốc gia ưu tiên, và công bố lộ trình rõ ràng cho một tương lai của lĩnh vực này thông qua Chiến lược Trí tuệ nhân tạo 2031 của UAE.

Thu Minh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ra-mat-dai-hoc-tri-tue-nhan-tao-dau-tien-tren-the-gioi-355630.html