Ra mắt cuốn hồi ký 'Chuyện đời chuyện nghề' của Nhà văn, đạo diễn Võ Đắc Danh

Ngày 4/8, tại Khu Ngân Sen, Nhà hàng thủy tạ Đầm Sen (số 03, đường Hòa Bình, phường 3, Quận 11, TP.HCM); Huyện ủy - HĐND - UBND - UB MTTQVN huyện Vĩnh Lợi phối hợp với Ban Liên lạc (BLL) Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP.HCM tổ chức Chương trình họp mặt những người con của quê hương Vĩnh Lợi và các tổ chức, cá nhân đã đóng góp, hỗ trợ cho huyện Vĩnh Lợi trong thời gian qua, hiện đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM, giao lưu, trao đổi, thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong xây dựng và phát triển.

Đến dự có ông Trương Văn Nhớ – Phó Bí thư Huyện Thường trực huyện ủy; ông Từ Minh Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Trần Thanh Tuấn – Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện; Ông Nguyễn Quốc Khởi – Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Lê Thanh Mừng – Phó Chánh Văn phòng HC-QT huyện; Ông Lý Văn Cường – Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; ông Bùi Đông Thuận – Phó Trưởng Công an huyện và lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể của huyện Vĩnh Lợi…

Quang cảnh buổi họp mặt với lãnh đạo huyện Vĩnh Lợi và Cà phê Đồng hương lần 28.

Quang cảnh buổi họp mặt với lãnh đạo huyện Vĩnh Lợi và Cà phê Đồng hương lần 28.

Đại diện Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP.HCM có Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Hồ Việt Lắm - nguyên Cục trưởng An ninh Tây Nam Bộ, Trưởng ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP.HCM; Thạc sỹ Trần Quốc Cường - Phó Trưởng ban, Tổng thư ký; Doanh nhân Huỳnh Công Danh - Phó Trưởng ban; Bà Dương Thị Xuân Cảnh - Phó Trưởng ban; Doanh nhân Trần Hóa Thông - Phó Trưởng ban, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân; Thầy thuốc ưu tú, Bác sỹ chuyên khoa II, Trần Văn Khanh - Phó Trưởng ban, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thầy thuốc, Giám đốc Bệnh viện Quận 2; Tiến sỹ Nguyễn Văn Tấn - Phó Trưởng ban, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà giáo; Thượng tọa Thích Phước Nguyên - Phó Trưởng ban; Ủy viên Ban Thường trực, Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ, Ban Thông tin truyền thông, Ban Quản trị website đồng hương và những người con của quê hương Vĩnh Lợi, với các tổ chức, cá nhân đã đóng góp hỗ trợ cho huyên trong thời gian qua, hiện đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM. Đặt biệt là sự góp mặt của các phóng viên, báo đài và Công ty Cổ phần Truyền thông Tây Việt đến ghi hình và đưa tin.

Nghệ sỹ Xuân Hương phỏng vấn Nhà văn, đạo diễn Võ Đắc Danh cho ra mắt cuốn hồi ký “Chuyện đời chuyện nghề”.

Từ những cà phê đồng hương, Ban Thường trực đã tiếp thu được nhiều ý kiến quý báu của đồng hương, khơi dậy tình yêu quê hương, tiếp nhận sự đóng góp của đồng hương, thực hiện được những việc làm có ích, giúp cho quê nhà, chất lượng các câu lạc bộ được củng cố nâng lên, tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng, đồng hương và xã hội. Đến hôm nay, Ban Liên lạc Đồng hương và hoạt động đồng hương đã củng cố được chỗ đứng trong lòng bà con quê nhà và là địa chỉ tin cậy để tổ chức, cá nhân gửi gấm niềm tin mỗi khi thực hiện các hoạt động thiện nguyện cho quê hương Bạc Liêu - Cà Mau.

AHLLVT, Thiếu tướng Hồ Việt Lắm - nguyên Cục trưởng An ninh Tây Nam Bộ (BCA), Trưởng ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau phát biểu: “Trước đây, vào gần cuối năm 2017, khi đó nhà văn Võ Đắc Danh phối hợp Ban liên lạc giới thiệu ra mắt quyển sách "Người Sài gòn bất đắc dĩ" để lấy tiền xây cầu nông thôn; sự kiện này đã được cộng đồng hưởng ứng nhiệt liệt. Nhà văn và nhóm bạn đã dùng tiền bán sách làm cây cầu đầu tiên, khi hoàn thành đã đưa lên truyền thông để báo cáo với cộng đồng, từ đó tiếp tục nhận được ngày càng nhiều sự ủng hộ của bà con đồng hương, của bà con khắp nơi trong nước và kể cả ở nước ngoài. Đến nay chúng ta đã làm đến cây cầu thứ 56 mang tên "Đồng hương", trong vòng khoản 10 ngày ra được 1 cây cầu; và vẫn đang tiếp tục được hưởng ứng, mới đây gia đình ông Vũ Đình Liệu đã dùng tiền phúng điếu của cụ bà trao tặng để xây 1 cây cầu ở xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời trên 220 triệu đồng; Chúng ta hy vọng, với tài năng và tấm lòng của nhà văn, sự ủng hộ quảng bá của các nhà báo - đài, sự chung lòng của bà con đồng hương, và cộng đồng xã hội; thời gian tới sẽ có thêm nhiều nhiều cây cầu nữa ra đời từ tiền thu được qua cuốn sách được giới thiệu ra mắt hôm nay”.

Thiếu tướng Hồ Việt Lắm - Trưởng ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau phát biểu buổi họp mặt với lãnh đạo huyện Vĩnh Lợi và Cà phê Đồng hương lần thứ 28.

AHLLVT, Thiếu tướng Hồ Việt Lắm, chia sẻ thêm: “Từ khi củng cố mới Ban Liên Lạc, Tôi và các anh chị em Ban Thường trực luôn mong muốn gắn kết bà con đồng hương với từng địa phương, huyện. Qua đó để bà con đồng hương mình có sự gắn kết thường xuyên với quê mình, với chính quyền địa phương; cùng chia ngọt, sẻ bùi, san sẻ tình quê và hỗ trợ trong làm ăn, sinh sống;Ban liên lạc mong muốn chính quyền địa phương cần quan tâm xem bà con đồng hương, xa quê là một bộ phận của mình, là một nguồn lực có tiềm năng, góp phần vào xây dựng huyện nhà.

Chúng tôi hy vọng sau cuộc gặp mặt hôm nay, Huyện Vĩnh Lợi phối hợp với Ban Liên lạc rà soát nắm chắc thực lực đồng hương, xây dựng Ban Liên lạc đồng hương của Huyện để hoạt động đồng hương thêm phong phú và thiết thực hơn; sẽ là một nét mới trong tiến trình xây dựng và phát triển huyện Vĩnh Lợi”.

Thiếu tướng Hồ Việt Lắm cũng đề nghị các CLB xây dựng kế hoạch hoạt động hướng về huyện Vĩnh Lợi như: CLB Nhà giáo tổ chức 1 đợt về nguồn nhân dịp khai giảng năm học mới; CLB Thầy thuốc tổ chức đợt công tác khám chữa bệnh, mổ mắt, tặng xe lăn, kết nối y tế cho những người Vĩnh Lợi khi khám chữa bệnh tại TP.HCM; CLB Doanh nhân tổ chức đợt Caraval (Du lịch lữ hành - PV) về huyện Vĩnh Lợi, phối hợp với Tỉnh đoàn, huyện đoàn Vĩnh Lợi sinh hoạt tuyền thống đốt lửa trại; kết nối tư vấn, tiêu thụ sản phẩm chủ lực của huyện…

Ông Từ Minh Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi phát biểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong hình thành và phát triển hiện nay.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ông Từ Minh Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi phát biểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện cho biết: “Huyện Vĩnh Lợi chủ yếu là sản xuất nông nghiệp; tốc độ tăng trưởng thấp 6,7 %/năm. Trong thời gian qua chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, từ 77% năm 2005, đến nay giảm còn 54,66 %; công nghiệp và xây dựng từ 13% đến nay tăng 15,51%; dịch vụ và thương mại từ 10% đến nay tăng 29,83%; Thu ngân sách từ 11,7 tỷ đồng năm 2005 đến nay tăng lên 52 tỷ; hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; Việc giải quyết chế độ cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng được thực hiện kịp thời, đúng theo quy định. (Nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ thương binh 1/4,2/4 có mức sống dưới trung bình ở địa bàn dân cư mỗi tháng 01 triệu đồng/người). Tổng số hộ nghèo của huyện hiện tại còn 952 hộ, chiếm 4,22%; hộ cận nghèo là 1.658 hộ, chiếm 7,35%; Lĩnh vực giáo dục và đào tạo được quan tâm đầu tư, chất lượng được nâng lên. Đến nay, toàn huyện có 18/28 trường đạt chuẩn quốc gia, hiện tại đang trình tỉnh kiểm tra công nhận thêm 02 trường; Công tác xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân hưởng ứng tham gia, đến nay toàn huyện có 03 xã được công nhận xã nông thôn mới, 04 xã đạt từ 15 -19 tiêu chí. Phần đấu đến cuối năm 2019, toàn huyện có 100% xã được công nhận xã nông thôn mới và công nhận huyện cơ bản đạt huyện nông thôn mới vào năm 2019”.

Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau, tại TP.HCM tổ chức sinh nhật những người có ngày sinh trong tháng 08/2019.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi - Từ Minh Phúc cám ơn đến Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP.HCM tổ chức buổi họp măt với lãnh đạo huyện Vĩnh Lợi cùng với Cà phê Đồng hương lần 28: “Huyện Vĩnh Lợi trong những ngày đầu thành lập, là nơi căn cứ cách mạng như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt… từng hoạt động cách mạng tại nơi đây; huyện có 04 di tích cấp tỉnh (Khu căn cứ Huyện ủy Vĩnh Lợi, Chùa Giác Hoa, Trận đánh Đồn Cầu Trâu năm 1962 và Đình Tân Long); Huyện đề xuất các giải pháp thực hiện tập trung là công tác giảm nghèo, phát triển hạ tầng; Mặc dù xuất phát điểm gần như với bộn bề thiếu thốn, thế nhưng, với sự chung sức đồng lòng, Vĩnh Lợi ngày càng vươn mình mạnh mẽ. Trong quá trình phát triển đó, luôn có sự đóng góp không nhỏ của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trên cả nước…”.

Lãnh đạo Ban liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP.HCM và lãnh đạo huyện Vĩnh Lợi chúc mừng buổi ra mắt quyển sách “Chuyện đời chuyện nghề” cùng họp mặt với huyện Vĩnh Lợi và Cà phê đồng hương hôm nay thành công – gắn kết – đầm ấm tình quê, chúc quý Đồng hương luôn khỏe mạnh và thành đạt trên mọi lĩnh vực.

Ban liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP.HCM vận động và hỗ trợ 03 căn nhà tình thương (50 triệu/ căn = 150 triệu); 03 cây cầu nông thôn 301 triệu và 2 ngàn (2.000) cuốn tập, 500 bộ sách giáo khoa.

Nhà văn, đạo diễn Võ Đắc Danh - Bán sách "Chuyện đời chuyện nghề" trên 420 triệu góp vào chương trình xây cầu cho 2 tỉnh Bạc Liêu – Cà Mau, trong đó huyện Vĩnh Lợi 2 cây.

Buổi họp mặt này với ý nghĩa, mục đích giao lưu, trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện hình thành, xây dựng, ngày càng phát triển và vững mạnh. Nhân dịp này, Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau, tại TP.HCM tổ chức chức sinh nhật những người có ngày sinh trong tháng 08/2019.

Anh Tuấn

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/ra-mat-cuon-hoi-ky-chuyen-doi-chuyen-nghe-cua-nha-van-dao-dien-vo-dac-danh-5444/