Ra mắt CLB Doanh nhân Việt Nam tại Campuchia

Việc ra đời Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia (VBCC) góp phần mang lại nhiều đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển và hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Ngày 28/8, tại thủ đô Phnom Penh, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã chính thức ra mắt. Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị cùng đại diện các cơ quan và hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Thanh Dũng, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tại Campuchia, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, khẳng định Câu lạc bộ hoạt động với tôn chỉ, huy động tối đa các nguồn lực, phát huy thế mạnh của các hội viên; tạo môi trường thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và tương tác với Đại sứ quán trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đang đầu tư tại Campuchia.

Đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, Đại sứ Vũ Quang Minh cho rằng việc thành lập câu lạc bộ là nỗ lực không mệt mỏi và hết sức cố gắng của các thành viên ban trù bị, ban tổ chức và đại diện các doanh nghiệp, với khát vọng nâng cao tầm của các doanh nghiệp Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.

Đại sứ hy vọng với cơ chế hợp tác này, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia sẽ ngày càng phát triển và thành công trong thời gian tới, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước, đóng góp vào sự phát triển phồn vinh của nước bạn Campuchia, cũng như thắt chặt tình đoàn kết truyền thống, hợp tác cùng phát triển giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Trước đó, vào ngày 30/5, tại buổi gặp mặt các doanh nghiệp Việt Nam và Doanh nghiệp Việt kiều đang đầu tư kinh doanh tại Campuchia, Tham tán Thương mại Lê Biên Cương cho biết, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Campuchia trong bốn tháng đầu năm nay đạt 1,5 tỷ USD, tăng 18,3% so cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, bốn tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Campuchia đạt 1,1 tỷ USD, tăng 28,7%; trong đó, một số mặt hàng đạt mức xuất khẩu cao gồm: nông sản, sắt thép các loại, điện thoại, nguyên phụ liệu dệt may, hàng may mặc, phân bón.

Campuchia xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam đạt 347 triệu USD trong bốn tháng đầu năm nay, giảm 19,5% so cùng kỳ năm ngoái; trong đó có một số mặt hàng giảm mạnh như nguyên phụ liệu thuốc lá (đạt hơn 1 triệu USD, giảm 64%), gỗ và sản phẩm gỗ (đạt 57 triệu USD, giảm gần 50%).

Trong năm 2017, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Campuchia đạt 3,8 tỷ USD, tăng 29% so năm 2016, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 2,8 tỷ USD, tăng 26%, và kim ngạch nhập khẩu đạt 1 tỷ USD, tăng 40%.

Về đầu tư của Việt Nam sang Campuchia, tính đến cuối năm 2017, Việt Nam có 196 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2,94 tỷ USD, nằm trong tốp năm nước có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều nhất tại Campuchia.

Với quan hệ hợp tác thương mại Việt Nam- Campuchia trên đà tăng trưởng như vậy, CLB Doanh nhân Việt Nam tại Capuchia ra đời sẽ là nơi hội tụ, kết nối các DN cùng đẩy mạnh mối quan hệ này lên tầm cao mới.

Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia có tên tiếng Anh là “Vietnam Business Club in Cambodia” (VBCC) hoạt động theo các quy định của luật pháp Campuchia và Việt Nam trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, minh bạch, tự chủ thu chi về tài chính; mục tiêu là xây dựng, phát triển thành “Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia”, gia nhập làm hội viên của “Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài” (BAOOV).

Ban chấp hành của Câu lạc bộ gồm một Chủ tịch danh dự, một Chủ tịch điều hành, ba Phó Chủ tịch, ba tiểu ban nghiệp vụ, ban cố vấn và đội ngũ giúp việc cho Ban chấp hành.

Hiện có hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Campuchia với số vốn đăng ký hơn 3 tỷ USD. Trong đó, đầu tư chủ yếu vào các lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, tài chính ngân hàng, hàng không, logistic, y tế, giáo dục.

Trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại đây, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã vươn lên giữ vị trí đầu ngành như: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Metphone, Việt Nam Airlines, Bệnh viện Chak Angre, Angkor Milk cùng các ngân hàng như BIDC, Agribank, Sacombank, MB bank…

Trong quá trình hoạt động, ngoài những thuận lợi có được từ chủ trương lớn của chính phủ hai nước Việt Nam-Campuchia, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về nguồn vốn, thuế quan, thủ tục pháp lý cũng như thông tin về kinh doanh, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Do đó, việc ra đời Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia (VBCC) dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán cùng với các thiết chế khác như Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia (AVIC), Hội doanh nhân Khmer-Việt Nam trực thuộc Hội Khmer-Việt Nam sẽ là các thiết chế hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp Việt, góp phần mang lại nhiều đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển và hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Huyền Anh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ra-mat-clb-doanh-nhan-viet-nam-tai-campuchia-post273168.info