Ra mắt Câu lạc bộ Kiến tạo địa cầu thành phố Hà Nội

Chiều 5/10, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Kiến tạo địa cầu (trực thuộc Hội LHTN thành phố) và giao ban công tác xây dựng tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quý III năm 2018.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Triệu Thị Ngọc, Phó Trưởng phòng Ban, ngành, sở và Đảng bộ trực thuộc, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Đồng chí Triệu Thị Ngọc, Phó Trưởng phòng Ban, ngành sở và Đảng bộ trực thuộc, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt tặng hoa chúc mừng Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Kiến tạo địa cầu

Thực hiện Nghị quyết 09 về "Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2020", bên cạnh những nội dung đã triển khai thời gian qua, Thành đoàn Hà Nội tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động thành lập mới tổ chức Đoàn - Hội trong khu vực ngoài nhà nước; tổ chức chăm lo hỗ trợ thanh niên công nhân. Các cơ sở mới thành lập cũng tiếp tục được kiện toàn, ổn định tổ chức.

Thành đoàn - Hội LHTN thành phố chủ động tiếp cận các doanh nhân làm kinh tế giỏi; tuyên truyền vận động thành lập tổ chức Đoàn tại các đơn vị. Thông qua các buổi tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức Đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn cũng nhấn mạnh đến việc hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên trong các doanh nghiệp tham gia sinh hoạt tổ chức Đoàn tại cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại chương trình

Các cơ sở Đoàn tích cực chỉ đạo, rà soát, làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn để vận động, thành lập các tổ chức Đoàn, Hội ngoài khu vực nhà nước. Trong 9 tháng năm 2018, các cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc Đoàn Thanh niên thành phố, đã thành lập được 77 tổ chức Đoàn, Hội với 47 tổ chức Đoàn, 863 đoàn viên; 29 tổ chức Hội, 841 hội viên. Trong đó, có 1 tổ chức Hội trực thuộc Hội LHTN thành phố.

Đặc biệt, năm 2018, hoạt động chăm lo cho công nhân được các cấp bộ Đoàn tổ chức đa dạng, phong phú, thiết thực từng bước đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Nội dung hoạt động Đoàn – Hội tại cơ sở ngày càng gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tuy nhiên, do có sự luân chuyển về cán bộ theo dõi thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước nên khó khăn trong việc vận động, thành lập và duy trì các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho thanh niên công nhân. Phương pháp vận động thanh niên công nhân tham gia sinh hoạt còn hạn chế.

Vì vậy, tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; chia sẻ cách làm hay, mô hình hiệu quả trong việc thành lập và duy trì tổ chức Đoàn – Hội các doanh nghiệp; cũng như thực hiện thanh quyết toán chế độ, chính sách cho cán bộ, tổ nhóm, câu lạc bộ…

Đại biểu cơ sở Đoàn phát biểu ý kiến tại chương trình

Để khắc phục việc nhiều đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu thành lập tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đại biểu đề nghị Thành đoàn Hà Nội cần tổ chức lớp tập huấn, xây dựng biểu mẫu để cán bộ cơ sở có thêm tư liệu, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của thành phố nên cách cơ sở Đoàn – Hội phải thực hiện một cách quyết liệt. Trong đó, các đơn vị phải phát huy được tính chủ động, đeo bám, tham mưu với cấp ủy trong việc thành lập tổ chức Đoàn – Hội; thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm những đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ này để áp dụng tại địa phương.

Câu lạc bộ Kiến tạo địa cầu do anh Trần Quang Hưng, Quyền trưởng ban Công nhân viên chức và công tác an ninh quốc phòng, Thành đoàn Hà Nội làm Chủ nhiệm

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Đức Tiến cũng mong muốn các doanh nghiệp sẽ có những hoạt động thiết thực để đồng hành cùng với Thành đoàn Hà Nội trong việc hỗ trợ, thành lập tổ chức Đoàn - Hội khu vực ngoài Nhà nước.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn – Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Kiến tạo địa cầu. Câu lạc bộ trực thuộc Hội LHTN thành phố được thành lập với mục tiêu truyền lửa và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Ban chủ nhiệm lâm thời của câu lạc bộ gồm 5 anh, chị. Đồng chí Trần Quang Hưng, Quyền trưởng ban Công nhân viên chức và công tác an ninh quốc phòng, Thành đoàn Hà Nội được bầu làm Chủ nhiệm câu lạc bộ.

Phương Thanh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/ra-mat-cau-lac-bo-kien-tao-dia-cau-thanh-phohanoi-d2056295.html