Ra mắt Câu lạc bộ Hỗ trợ Khởi nghiệp Saigon Times

Saigon Times Club thuộc nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày hôm nay 7-9 đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Hỗ trợ Khởi nghiệp Saigon Times (Saigon Times Startup Club), trụ sở đặt tại số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TPHCM.

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Hỗ trợ Khởi nghiệp Saigon Times. Ảnh: Thành Hoa

Trong vài năm gần đây, lượng vốn rót vào các dự án khởi nghiệp (startup) ở thị trường Việt Nam đã tăng lên đột biến, nhiều quỹ đầu tư khởi nghiệp vẫn đang tiếp tục tìm dự án triển vọng để đầu tư trong thời gian tới.

Cụ thể, vào năm 2014, cả nước có 28 thương vụ được rót vốn, năm 2015 có 67 startup với số vốn được đầu tư là 137 triệu đô la Mỹ. Năm 2016 có 50 dự án với số tiền đầu tư lên đến 205 triệu đô la. Bản báo cáo của Topica Founder Institute (TFI) cũng ghi nhận, năm 2017 có 92 doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam được rót vốn, với tổng giá trị đầu tư là 291 triệu đô la. Con số này bao gồm cả những startup đã công bố và một số doanh nghiệp không công khai.

Bên cạnh đó, sự quan tâm, hỗ trợ và thúc đẩy từ chính phủ cùng các cơ quan quản lý chuyên ngành cũng giúp cho hoạt động khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao trở thành xu thế tiềm năng, nhưng giới chuyên gia cảnh báo rằng thị trường vẫn nặng về tính phong trào và thiếu yếu tố bền vững.

Một trong những nguyên nhân chính, theo các chuyên gia, là do tư duy về khởi nghiệp hiện nay của nhiều doanh nghiệp trong nước vẫn chỉ theo kiểu lối mòn, kể cả ở Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng, vốn là những địa phương có hoạt động khởi nghiệp diễn ra rất sôi động.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp khởi nghiệp đang chứa đựng yếu tố sao chép nhiều hơn là đổi mới sáng tạo. Họ thường có xu hướng đi tìm các mô hình kinh doanh đã được chứng minh là thành công ở các quốc gia khác, đưa về và “cắt gọt” cho phù hợp với Việt Nam. Mặc dù có mang lại những kết quả nhất định nhưng đó vẫn chỉ là sự sao chép chứ không phải là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Những doanh nghiệp bắt chước startup nước ngoài có thể thành công ở giai đoạn đầu nhưng về lâu dài thì sẽ tụt hậu.

Ông Bùi Huy Bình, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hỗ trợ Khởi nghiệp Saigon Times, Giám đốc điều hành TraceVerified.

Chính vì thế, nhằm hỗ trợ về hoạt động khởi nghiệp, thúc đẩy và phát triển cộng đồng khởi nghiệp theo hướng sáng tạo (tạo ra giá trị hữu ích cho xã hội) ở TPHCM và cả nước; kết nối các nguồn lực đầu tư: nhà tư vấn, nhà đầu tư, doanh nhân, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các nhà hoạch định chính sách; tạo cầu nối để lan rộng giải pháp, ý tưởng khởi nghiệp giữa các thành viên, giữa cộng đồng khởi nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp và xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp khởi nghiệp, Saigon Times Club thuộc nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã thành lập Câu lạc bộ Hỗ trợ Khởi nghiệp Saigon Times.

Câu lạc bộ Hỗ trợ Khởi nghiệp Saigon Times tập hợp các cá nhân, nhóm, tổ chức và doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động khởi nghiệp, trong mục tiêu hợp tác với nhau để phát triển kinh doanh và thúc đẩy phát triển hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam.

Ông Trần Minh Hùng, Tổng biên tập Saigon Times Group cho rằng chúng ta đang sống trong thời đại mà ý tưởng sáng tạo nhỏ bé trên thương trường có thể mang sức lan tỏa trên cộng đồng. Làn sóng khởi nghiệp nghiêm túc, đúng đắn, lâu dài, bền vững sẽ tạo sự thúc đẩy mạnh mẽ để phát triển kinh tế.

Saigon Times Group mang sứ mệnh của những người làm báo, là kênh thông tin và kết nối, không thể đứng ngoài làn sóng trên. Sự ra đời của Câu lạc bộ Hỗ trợ Khởi nghiệp Saigon Times nhằm cụ thể hóa tôn chỉ mục đích góp phần xây dựng, đồng hành cùng đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Mục tiêu của câu lạc bộ không chỉ làm việc, hỗ trợ mà còn mang đến niềm vui, thư giãn cho cộng đồng khởi nghiệp và đội ngũ doanh nhân.

Lễ ký kết bản thỏa thuận hợp tác giữa Thời báo Kinh tế Sài Gòn cùng Hội Tin học TPHCM (HCA), Cổng Thông tin Đổi mới Sáng tạo TPHCM (SIHUB) về hỗ trợ hoạt động truyền thông các chương trình sự kiện về khởi nghiệp.

Ông Bùi Huy Bình, Giám đốc điều hành Trace Verified, Chủ tịch Câu lạc bộ Hỗ trợ Khởi nghiệp Saigon Times cho rằng hoạt động khởi nghiệp đang là chủ đề nhận được nhiều quan tâm tại Việt Nam trong bối cảnh hướng tới các mục tiêu về chất lượng tăng trưởng trong tăng trưởng kinh tế. Công cụ ở đây chính là sự sáng tạo để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới nhằm giải quyết các nhu cầu, vấn đề của xã hội và người tiêu dùng từ ngay cả nhóm hoạt động chưa được đăng ký, câu lạc bộ sẽ giúp cho các nhóm ý tưởng sáng tạo này.

Sự khác biệt của hoạt động khởi nghiệp so với một doanh nghiệp ra đời thuần túy là các nền tảng sáng tạo thông qua tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm cung ứng sản phẩm dịch vụ, nghiên cứu triển khai thực nghiệm thị trường, kênh phân phối. Các hoạt động này có thể diễn ra trong một doanh nghiệp đã có sẵn trước đó hoặc ngay cả trước khi doanh nghiệp mới ra đời.

Sự ra đời của Câu lạc bộ Hỗ trợ Khởi nghiệp Saigon Times nhằm mục đích xây dựng một cộng đồng khởi nghiệp dựa trên năng lực truyền thông của nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn, năng lực kết nối của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Hỗ trợ Khởi nghiệp Saigon Times và các câu lạc bộ sẵn có của Saigon Times Club, để đưa những sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp vào triển khai thực tế nhanh chóng hơn.

"Tầm nhìn của Câu lạc bộ Hỗ trợ Khởi nghiệp Saigon Times là trở thành trung tâm truyền thông cho không chỉ các thành viên khởi nghiệp trong câu lạc bộ mà còn cho các hệ sinh thái khởi nghiệp khác. Chúng tôi sẽ kết nối huy động sức mạnh tổng thể để hỗ trợ cho các thành viên CLB nhanh chóng thông tin về sản phẩm và dịch vụ đến với nhà đầu tư và người tiêu dùng", ông Bình nói.

Hoạt động sắp tới của chúng tôi sẽ bao gồm giúp sản phẩm khởi nghiệp bằng cách kết nối nhiều nguồn lực, giúp các bạn trẻ có cơ hội phô diễn các ý tưởng của mình cùng các bạn khởi nghiệp khác, chúng tôi cũng sẽ liên kết cùng các địa phương xung quanh khác như Vũng Tàu và các tỉnh khác. Tiến tới, chúng tôi sẽ kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp khác, các câu lạc bộ khác và giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp xác nhận được nguồn đầu tư và các chỉ tiêu đầu tư đưa đến mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là giúp phong trào khởi nghiệp mang lại giá trị cho cộng đồng.

Hội đồng cố vấn Câu lạc bộ Hỗ trợ Khởi nghiệp Saigon Times:

Ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học TPHCM (HCA)
Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng thư ký Hội Tin học TPHCM (HCA), Giám đốc Vườn ươm Doanh nghiệp Phần mềm Quang Trung
Ông Huỳnh Kim Tước, Tổng giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (Saigon Innovation Hub)
Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch Công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn cầu (GIBC)
Ông Phạm Duy Hiếu, Tổng giám đốc Startup Vietnam Foundation
Bà Nguyễn Phi Vân, Chủ tịch Công ty Retail & Franchise Asia
Bà Lê Diệp Kiều Trang, Giám đốc quốc gia Facebook Vietnam

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Hỗ trợ Khởi nghiệp Saigon Times, nhiệm kỳ 2018- 2020:

Ông Bùi Huy Bình – Chủ nhiệm, Giám đốc điều hành TraceVerified
Ông Nguyễn Việt Đức – Phó Chủ nhiệm, Tổng giám đốc Innovation Capital Management
Ông Dương Hoàng Anh Nguyên – Phó Chủ nhiệm, Phó Chủ tịch Phát triển Thị trường Chatwork Nhật Bản tại Việt Nam
Ông Hoàng Minh Ngọc Hải – Phó Chủ nhiệm, Tổng giám đốc Value Commerce Hub
Ông Nguyễn Hoàng Đạo – Phó Chủ nhiệm, Giám đốc điều hành Nông trại Ong vàng
Bà Mandy Nguyễn – Phó Chủ nhiệm, Giám đốc Phát triển Hệ sinh thái Quỹ khởi nghiệp Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam
Bà Trần Vĩnh Thụy Diễm Quỳnh – Phó Chủ nhiệm, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Liên kết Doanh nghiệp Việt
Ông Lê Minh Nhựt – Phó Chủ nhiệm

Trưởng nhóm vận hành Quỹ khởi nghiệp Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam

Nhóm phóng viên

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/278223/ra-mat-cau-lac-bo-ho-tro-khoi-nghiep-saigon-times-.html